Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thốt Nốt đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên bằng những phần việc thiết thực
Qua đó, từng bước giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Hội LHPN phường Thốt Nốt là một trong những tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, giai đoạn 2011-2015; được Hội LHPN TP Cần Thơ tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến.
 |
|
Mô hình làm bánh truyền thống giúp nhiều hội viên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. |
Hội LHPN phường Thốt Nốt luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của hội viên. Hằng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức nói chuyện chuyên đề, họp mặt kỷ niệm, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi hái hoa dân chủ,
thu hút trên 80% cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Qua phát động, có 100% cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội LHPN phường chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả cao. Nổi bật như các mô hình làm bánh truyền thống, chằm lá, làm cây lau nhà, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, thu gom phế liệu gây học bổng Nguyễn Thị Định;
Tại Chi hội Phụ nữ khu vực Phụng Thạnh 1, mô hình làm bánh truyền thống thu hút đông đảo hội viên tham gia. Theo chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Phụng Thạnh 1, để hỗ trợ chị em ổn định kinh tế gia đình cũng như mong muốn phát triển nghề làm bánh, giữ bản sắc dân tộc thông qua các món bánh ngon truyền thống, Hội LHPN phường đã thành lập mô hình làm bánh từ năm 2009. Hiện nay, trên địa bàn khu vực Phụng Thạnh 1 có 16 thành viên tham gia mô hình. Đặc biệt mỗi chị đều làm các thứ bánh khác nhau như bánh tét, bánh ít, bánh bông lan, bánh khoai cau,
Chị Vương Thị Phương Thảo, Chủ nhiệm mô hình làm bánh truyền thống, cho biết: "Tham gia mô hình, chị em được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, Hội còn bảo lãnh giúp chị em vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, đời sống các thành viên khá ổn định, với thu nhập bình quân mỗi chị từ 120 200 ngàn đồng/ngày". Theo chị Thảo, bản thân chị cũng đã được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình làm bánh tại nhà. Chị chia sẻ: "Năm 2014, tôi được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Từ số tiền này, tôi mua thêm dụng cụ, nguyên liệu làm bánh. Mỗi ngày tôi bán bánh lời khoảng 200 ngàn đồng nên cuộc sống khá ổn định". Còn chị Trần Thị Kim Huyên, thành viên của mô hình chia sẻ: "Nhà tôi làm bánh trên 30 năm nay, với 7 loại bánh dân gian. Mỗi ngày luân phiên làm các từ 4-5 loại bánh để bán. Tham gia mô hình làm bánh truyền thống, tôi được vay vốn Ngân hàng Chính sách - Xã hội để phát triển mô hình. Hiện tại, với nghề làm bánh, mỗi ngày tôi lời trên 200 ngàn đồng, kinh tế gia đình ổn định hơn". Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Phụng Thạnh 1, cho biết thêm: "Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi hội còn duy trì các mô hình tiết kiệm với 1 tổ hùn vốn xoay vòng, 3 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ tiết kiệm thi đua ái quốc, mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương,
Qua đó, giúp cho nhiều chị em vươn lên phát triển kinh tế gia đình bằng những việc làm nhỏ thiết thực".
Căn cứ vào chủ đề từng năm, Hội LHPN phường Thốt Nốt chủ động xây dựng các nội dung phát động thi đua thiết thực, làm dấy lên phong trào thi đua mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như các phong trào tiết kiệm trong tiêu dùng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, vận động gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách - Xã hội, góp vốn xoay vòng không tính lãi
Hiện nay, Hội đang quản lý 13 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách - Xã hội với tổng dư nợ trên 9,1 tỉ đồng, giúp cho 618 hộ vay vốn từ các chương trình. Song song đó, Hội còn phát động mô hình hũ gạo tình thương với 42 chị tham gia đóng góp 230 ký gạo giúp cho 23 chị phụ nữ nghèo khó khăn; mô hình nuôi heo đất với 322 chị tham gia; mô hình thu gom phế liệu có 38 chị tham gia... Phong trào thi đua "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững" thu hút 532 hộ tham gia, với số tiền tiết kiệm trên 625 triệu đồng; trong đó, huy động gởi tiết kiệm ngân hàng được trên 537 triệu đồng. Hội cũng duy trì mô hình Ban Chấp hành nhận đỡ đầu hội viên nghèo, với hình thức hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm
Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Hội LHPN phường còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ những hội viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động được 400 ký gạo hỗ trợ cho 75 chị có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa nhà cho hội viên tại khu vực Long Thạnh 2 trị giá 10 triệu đồng; tặng 42 phần quà với trị giá 8,1 triệu đồng cho học sinh vượt khó đến trường
Nhờ những hoạt động hỗ trợ thiết thực, năm 2014 Hội đã giúp cho 40 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.
Chị Nguyễn Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thốt Nốt, cho biết: "Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nhân rộng các mô hình hiệu quả, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống
để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của chị em hội viên".
Bài, ảnh: H. VÂN