Những ngày cuối năm tin vui càng dồn dập đến. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Đời sống người dân được nâng cao. Đó là thành quả từ nỗ lực không ngừng của các tổ chức cơ sở đảng mà rõ nét nhất là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa” khuyết điểm; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
Tăng số lượng, mạnh chất lượng
Từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Nguyễn Ngọc Kim Tuyến (sinh ngày 23-4-2007) đã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên. Trong 3 năm học THPT, Tuyến luôn nỗ lực đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; năng nổ, tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường. Được sự chăm bồi từ các cấp ủy đảng, ngày 18-6-2025, khi vừa tròn 18 tuổi, Tuyến vinh dự được Chi bộ Khoa học tự nhiên tổ chức kết nạp vào Đảng. Hiện nay, Tuyến là sinh viên năm thứ nhất Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Lễ kết nạp đảng viên là giáo viên và học sinh tại Đảng bộ Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng.
Nói về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, chia sẻ: “Hằng năm, Ðảng ủy Trường chỉ đạo Ðoàn Thanh niên tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung làm nổi bật vai trò của Ðảng, giúp học sinh có ý thức phấn đấu vào Ðảng. Đảng ủy giao Ðoàn trường rà soát thành tích học tập của học sinh, lựa chọn những gương mặt tiêu biểu để bồi dưỡng tạo nguồn. Ðoàn trường và giáo viên chủ nhiệm tạo môi trường thuận lợi để những học sinh được lựa chọn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, từ hạnh kiểm, học lực đến việc tham gia các hoạt động, phong trào. Với quy trình bồi dưỡng chặt chẽ, nghiêm túc, tiêu chí rõ ràng cùng nỗ lực phấn đấu của học sinh, từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, Đảng bộ Trường có từ 3-7 học sinh lớp 12 được kết nạp vào Đảng.
Ngày 22-10-2024, ông Hoàng Xuân Thực, Giám đốc Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hậu (Khu công nghiệp Trà Nóc), vinh dự được Chi bộ Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ kết nạp vào Đảng. Chia sẻ về vinh dự này, ông Thực nói rằng, bản thân ông có mục tiêu phấn đấu vào Đảng từ rất sớm, nhưng do chuyển nhiều vị trí công tác nên sự phấn đấu bị ảnh hưởng và có phần gián đoạn. Từ khi được giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hậu, ông chủ động liên hệ Chi bộ Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ để được hướng dẫn, theo dõi sự phấn đấu, cử tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng, hỗ trợ làm các thủ tục kết nạp đảng viên.

Ông Hoàng Xuân Thực, Giám đốc Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hậu (Khu công nghiệp Trà Nóc) được kết nạp vào Đảng ngày 22-10-2024.
Nỗ lực và vinh dự của Giám đốc Hoàng Xuân Thực lan tỏa, tạo thêm động lực để trong câu chuyện đầu xuân 2026, ông hào hứng chia sẻ: “Năm 2026 tôi sẽ làm các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập Chi bộ Công ty để tiếp tục chủ động tạo nguồn, chăm bồi, kết nạp thêm nhiều quần chúng ưu tú của Công ty vào Đảng”. Sau khi trở thành đảng viên, ông Thực đã tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ lãnh đạo, công đoàn viên, người lao động tìm hiểu lý tưởng của Đảng, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, gương mẫu trong sinh hoạt, có uy tín trong doanh nghiệp và nơi cư trú, ông Thực đề nghị Chi bộ Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp đưa vào danh sách nguồn để theo dõi, chăm bồi trở thành quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, Công ty có thêm 7 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Từ khi Công ty có 8 đảng viên, mọi quy định được thực hiện nghiêm túc, nền nếp hơn, góp phần để doanh số của Công ty tăng 5-10% mỗi năm.
Hành trình phấn đấu trở thành đảng viên của anh Hồ Thanh Tùng, Bí thư Chi đoàn ấp Trường Trung B, xã Phong Điền, cũng thấm đẫm nỗ lực và tinh thần cống hiến. Tốt nghiệp THPT năm 2018, anh Tùng tham gia Tiểu đội dân quân tại chỗ của ấp, rồi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn ấp. Anh tích cực trong các mặt công tác: huấn luyện, diễn tập, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19, xung kích tình nguyện vì cộng đồng...
| |
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Cần Thơ đã kết nạp được trên 17.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố hiện nay lên 143.588 đảng viên. |
Anh Tùng là một trong những “quả ngọt” trong công tác phát triển đảng viên của Chi bộ ấp Trường Trung B. Ông Nguyễn Sơn Đăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết để có được những “quả ngọt” như vậy, Chi ủy luôn gương mẫu, sâu sát địa bàn, chủ động rà soát, phát hiện nguồn từ đoàn viên thanh niên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, nông dân và phụ nữ sản xuất giỏi… Chi bộ cũng chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập để những người trẻ gắn bó quê hương; triển khai thực hiện nhiều phong trào cách mạng: nâng cấp cầu đường, vệ sinh môi trường, khai thông kênh mương… Qua đó, lựa chọn những nhân tố tích cực, có động cơ phấn đấu trong sáng để kết nạp vào Đảng. Mỗi năm Chi bộ ấp Trường Trung B kết nạp được 1-2 đảng viên, đạt và vượt nghị quyết Chi bộ đề ra là mỗi năm kết nạp ít nhất 1 đảng viên.
“Tự soi, tự sửa” thường xuyên
Tại cuộc kiểm điểm cuối năm 2025, trước tập thể, ông Lê Văn Bi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Thuận, xã Đông Phước, nghiêm túc “tự soi” bản thân và cầu thị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng viên để đề ra giải pháp, quyết tâm “tự sửa” dứt điểm trong năm 2026. Ông Bi bộc bạch: “Tôi nghiêm túc “tự soi, tự sửa” để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn; góp phần xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh”. Năm 2025, ông Bi được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ông Lê Văn Bi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Thuận, xã Đông Phước (bìa trái) nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, ngày càng hoàn thành tốt các mặt công tác. Trong ảnh: Ông Bi và Tổ công tác ấp nắm tình hình để hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Theo ông Hồ Hoàng Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Thuận, Chi bộ có 30 đảng viên. Việc đảng viên “tự soi, tự sửa” nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm đã trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ trong 5 năm qua. Tại mỗi kỳ họp lệ hằng tháng, Chi bộ đánh giá những kết quả đạt được cũng như mặt tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời. Thực hiện nghiêm các mặt công tác Đảng, nhất là việc “tự soi, tự sửa”, Chi bộ nhiều năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đặc biệt từ năm 2022-2025, đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.
Buổi kiểm điểm cuối năm 2025 của Chi bộ Trường Tiểu học Thới Hưng 2 diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở. Với tinh thần trách nhiệm, trung thực, cầu thị, từng đảng viên báo cáo ưu, khuyết điểm và cam kết khắc phục hạn chế. Ông Cao Trung Tín, đảng viên, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4 là một trong những người có chuyển biến tích cực, rõ nét qua “tự soi, tự sửa”. Ông Tín chia sẻ: “Nhiều năm trước, tôi chưa tham gia các phong trào, hội thi một phần là do thiếu tự tin. Qua “tự soi” tôi nhận ra khuyết điểm của mình nên năm học này tôi quyết tâm “tự sửa” và đã được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi”.

Thường xuyên thực hiện “tự soi, tự sửa” không chỉ giúp đảng viên, giáo viên khắc phục khuyết điểm kịp thời, mà còn nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường Tiểu học Thới Hưng 2.
Ông Trần Phúc Hậu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Hưng 2, chia sẻ, “tự soi, tự sửa” nhằm học điều hay, tránh xa cái xấu. Từ đó, đảng viên gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm, góp phần để mỗi tổ chức đảng mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn. Tại Chi bộ, phong trào “tự soi, tự sửa” được Chi ủy phát động, thực hiện nền nếp, giúp từng đảng viên khắc phục có hiệu quả khuyết điểm, phát huy tốt các mặt công tác. Năm học 2024-2025, Trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”.
Việc nhiều chi bộ thường xuyên “tự soi, tự sửa” trong họp lệ vào dịp cuối năm để đảng viên dám nói, dám nhận trách nhiệm, khuyết điểm để sửa chữa và khắc phục đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên.
Phát huy vai trò nêu gương
Trước thềm năm mới, người dân ấp Thới Hòa, xã Cờ Đỏ càng thêm vui. Dưới ánh nắng vàng ươm như rót mật, công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp kinh Lòng Ống đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp Tết. Tranh thủ xử lý xong việc ở cơ quan, ông Lư Thanh Hiền, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, có mặt tại công trình để giám sát thi công. Bà con địa phương, người mời ông cái bánh, người mời ly nước, cười nói rôm rả bàn chuyện đón xuân.

Ông Lư Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cờ Đỏ, kiểm tra công chức giải quyết thủ tục hành chính của người dân.
Từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2025, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cờ Đỏ (cũ), ông Hiền huy động hàng chục tỉ đồng từ các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhất là nâng cấp, mở rộng 9 tuyến đường giao thông đô thị với chiều dài 14.382m, bắc 4 cây cầu. Nhờ vậy, tất cả tuyến đường chính ở thị trấn được trải nhựa, tráng bê tông; tất cả trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 90,4 triệu đồng; cơ bản không còn hộ nghèo.
Từ ngày 1-7-2025, xã Cờ Đỏ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Cờ Đỏ, xã Thới Đông và xã Thới Xuân, ông Hiền đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ở cương vị mới, ông tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt 99,79%, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trở thành nhóm xuất sắc của thành phố với 93,66 điểm. Ông cùng cán bộ lãnh đạo, đảng viên điều hành thực hiện thắng lợi tất cả 15 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt. Ông Hiền bộc bạch: “Tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy, đảng viên phải gương mẫu trong mọi hoạt động, “nói đi đôi với làm”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì lòng dân sẽ thuận, việc khó sẽ thành”.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng, bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm vui vẻ hướng dẫn bà con thực hiện các quy trình, thủ tục; đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát, điều hành các hoạt động nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân nhanh gọn, thông suốt. Chính sự nhiệt tình, phương pháp làm việc khoa học, bà Nhiên cùng tập thể cán bộ, công chức Trung tâm giải quyết trả kết quả cho người dân trước hạn và đúng hạn đạt 100%.

Bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng (bìa trái) hướng dẫn sản phụ thực hiện thủ tục tại mô hình “Đăng ký khai sinh trực tuyến cho trẻ tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng”.
Đặc biệt, tháng 9-2025, bà Nhiên đưa ra sáng kiến thực hiện mô hình “Đăng ký khai sinh trực tuyến cho trẻ tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng” thông qua việc cử cán bộ, công chức đến Bệnh viện trực tiếp tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế liên thông cho trẻ sơ sinh. Bà Nhiên còn phối hợp cán bộ, công chức thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy vì dân”, từ tháng 9-2025 đến nay. Theo đó, ngày thứ bảy, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và các phòng chuyên môn UBND phường đến các khu dân cư để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; lắng nghe kiến nghị của người dân về những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời giải quyết. Đến nay, cán bộ, công chức phường đã tiếp nhận, giải quyết hơn 280 lượt kiến nghị và hỗ trợ giải quyết 92 thủ tục hành chính.
| |
Hằng năm, qua kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, TP Cần Thơ có trên 90% tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có gần 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có gần 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. |
“Mô hình này đã giảm thời gian, công sức, chi phí cho người dân khi phải đến phường làm thủ tục hành chính; đồng thời giảm áp lực cho cán bộ, công chức khi số lượng người dân tập trung về phường. Mặt khác, mô hình là điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong dân” - bà Nhiên chia sẻ.
Ông Hiền, bà Nhiên là minh chứng rõ nét, khẳng định người đảng viên phải gần dân, sát dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tụy và hiệu quả. Nhờ phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà nhiệm kỳ 2020-2025 TP Cần Thơ có bước phát triển, diện mạo thành phố từ đô thị đến nông thôn ngày càng khởi sắc.
* * *
Kết quả và dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố khẳng định các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng đã lan tỏa và thực sự đi vào cuộc sống. Đây là nền tảng, động lực và niềm tin để Đảng bộ thành phố vững vàng bước tiếp trong tâm thế tự tin, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo đưa TP Cần Thơ phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra và sự kỳ vọng của nhân dân.
Bài, ảnh: ANH DŨNG