16/10/2016 - 17:10

Tạo sự chuyển biến trong khắc phục khuyết điểm

Sau đợt thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), các cấp ủy đảng ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình…Qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Ngởi, khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, khi anh chị đang chăm sóc ruộng rau nhút vừa mới trồng. Anh Ngởi cho biết: "Trồng rau nhút lời gấp đôi trồng lúa. Một công rau nhút cho thu nhập gia đình khoảng 12 triệu đồng mỗi năm. Vì thế tôi chuyển dần từ 5.000m2 đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng rau nhút, cuộc sống gia đình giờ khấm khá hơn. Mỗi lần thu hoạch rau cũng tạo thêm việc làm cho khoảng 5 lao động nhàn rỗi ở địa phương". Không riêng gia đình anh Ngởi mà nhiều bà con ở phường Long Hưng đã chuyển đổi sản xuất góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng, nói: "Đây cũng là một trong những việc mà Đảng ủy phường đã tập trung khắc phục sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 theo gợi ý của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn".

Cán bộ phường Long Hưng thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy góp ý phường Long Hưng chưa xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Theo đồng chí Trịnh Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Hưng, khắc phục hạn chế này, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường chỉ đạo UBND khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống lúa, cây trồng vật nuôi phù hợp; phát động phong trào nông dân sản xuất giỏi. Với nỗ lực ấy, nông dân phường Long Hưng đã chuyển đổi 3 vụ lúa sang 2 lúa 1 màu. Cây mè đã thay thế vụ lúa hè thu với diện tích ngày càng tăng. Năm 2014 có khoảng 500 ha trồng màu thì đến năm 2015 có 720 ha màu. Năm 2016, Đảng ủy phường đã đề ra chỉ tiêu thực hiện nghị quyết năm là 1.000 ha màu, đến nay đã thực hiện được 920 ha. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân mà còn cải tạo đất, tạo điều kiện tốt cho vụ lúa thu đông. Bên cạnh đó, UBND phường còn chỉ đạo khảo sát diện tích đất vườn và vận động nhân dân tập trung cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả. Lãnh đạo phường cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của quận thực hiện trợ giá 40% với 2.530 cây giống các loại như: bưởi, cam xoàn, xoài đài loan, nhãn idol cho 18 hộ cải tạo vườn tạp. Đến nay, 7,5 ha vườn tạp đã được cải tạo trồng cây mới.

Từ gợi ý của BTV Quận ủy kiểm điểm việc chưa có giải pháp giảm nghèo cụ thể, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND, các ngành, đoàn thể, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị giúp những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phân công các đoàn thể theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Năm 2016, phường vận động 9 học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia các lớp dạy nghề. Lãnh đạo phường cũng quan tâm vận động hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, cất nhà đại đoàn kết… Hiện nay, toàn phường còn 8,55% hộ nghèo. Đảng bộ phường phấn đấu đến cuối năm 2016 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong phường 2%.

Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế mà BTV Quận ủy gợi ý kiểm điểm sâu, BTV Đảng ủy phường cũng tập trung khắc phục được 15 khuyết điểm mà tập thể BTV đã thẳng thắn nhìn nhận tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Công tác tự phê bình và phê bình ở các chi bộ ngành có chuyển biến tích cực; các đảng viên đã mạnh dạn đóng góp xây dựng tập thể, cá nhân của đơn vị tiến bộ. BTV Đảng ủy phường phân công từng đảng ủy viên tham gia sinh hoạt các chi bộ nên chất lượng sinh hoạt dần được nâng lên. BTV Đảng ủy phường rà soát bổ sung quy hoạch đúng theo quy định. Dựa trên quy hoạch đó, lãnh đạo phường đã đưa cán bộ đi đào tạo đúng theo chuyên môn. Từ năm 2013 đến nay, phường có 1 cán bộ học cao cấp chính trị, 35 cán bộ học trung cấp chính trị, 21 cán bộ học đại học, 7 cán bộ học trung cấp chuyên môn. Thường trực Đảng ủy cũng tăng cường lãnh đạo hoạt động các đoàn thể để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể. Song song đó, BTV Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND cùng các đoàn thể tích cực phối hợp trong xử lý nợ quá hạn. Nếu như trước đây tỷ lệ nợ quá hạn hơn 1% thì nay giảm còn 0,75%.

Theo đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng, từ sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đến nay, tập thể BTV Đảng ủy phường từng bước sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác phối hợp đôi lúc chưa nhịp nhàng, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp… "Đây là những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường tiếp tục tập trung khắc phục, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn" – Đồng chí Lê Thanh Bình khẳng định.

Bài, ảnh: Nguyễn Huy

Chia sẻ bài viết