29/01/2024 - 10:21

Tạo khí thế mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 

Mặc dù trong bối cảnh suy thoái kinh tế chung của thế giới và cả nước, phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 1-2024 của TP Cần Thơ vẫn ghi nhận những dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, thành phố xác định tập trung sản xuất, kinh doanh, chủ động nguồn hàng; tổ chức các hoạt động cho người dân vui xuân, đón Tết. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khí thế mới để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2024.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải, hàng đầu) thăm tình hình kinh doanh tại Siêu thị GO! Cần Thơ.

Điểm sáng đầu năm mới

Về phát triển kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2024, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá: Tháng 1 phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục xu hướng tăng. Cùng với đó, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ ổn định, tạo môi trường sống an toàn cho nhân dân và góp phần vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho thành phố.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Cần Thơ, tháng 1-2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn thành phố ước đạt 10.938,55 tỉ đồng, tăng 4,57% so với tháng trước và tăng 10,26% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 186,416 triệu USD, tăng 1,38% so với tháng trước, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 0,17% so tháng trước và ước tăng 21,21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vẫn có một số hạn chế như cấp mới đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp giảm về số lượng và cả vốn đăng ký so với cùng kỳ; thu ngân sách giảm so với cùng kỳ năm trước…

Thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2-2024 rơi vào cận Tết Nguyên đán nên các sở ngành, quận huyện của thành phố tập trung cho mùa sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng lớn nhất trong năm. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: Ngành Công Thương triển khai nhiều phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, đơn cử như vận động doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường và các mặt hàng thiết yếu. Qua đó, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi tham gia, với giá trị hàng hóa dự trữ hơn 227,78 tỉ đồng. Các doanh nghiệp đều tổ chức điểm bán hàng bình ổn cố định tại cơ sở kinh doanh hoặc bán hàng lưu động về vùng nông thôn, khu vực đông dân cư. Sở còn phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và các quận, huyện thăm và làm việc với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhằm nắm bắt tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Hiện nay hệ thống cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn được thực hiện thông qua 109 chợ, 10/13 siêu thị bán hàng tổng hợp có thực phẩm tươi sống, 140/169 cửa hàng tiện lợi kinh doanh hàng tươi sống, thực phẩm, rau củ quả… Nhìn chung, chương trình bình ổn thị trường và các mặt hàng thiết yếu đảm bảo đầy đủ, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Vừa phát triển kinh tế, vừa vui xuân, đón Tết

Tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 1-2024 mới đây, ông Trần Việt Trường, nhấn mạnh: “Hiện chúng ta đang ở tháng đầu tiên của năm 2024, đã và đang bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của năm mới. Ðồng thời, còn khoảng nửa tháng là đến Tết Nguyên đán 2024, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế vừa phải chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết. Trong đó, chú trọng các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết; nhất là đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số...

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành hữu quan theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng... Ðồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cung ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, đầu cơ, tích trữ xăng dầu. Về phía Sở Giao thông vận tải cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch về việc tổ chức triển khai phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Giáp Thìn 2024.

Cơ sở sản xuất nước mắm Trần Văn Hon, phường Thới An, quận Ô Môn chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường Tết 2024.

Song song với các hoạt động vui xuân đón Tết, các sở ngành hữu quan tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tháng 2-2024. Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố tập trung thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024; kiên quyết không để tình trạng kéo dài việc giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2024. Ðồng thời, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, phát huy vai trò Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Qua đó, tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, minh bạch, tăng niềm tin của doanh nghiệp khi phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư vào thành phố.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết