24/03/2014 - 21:43

LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013

Tạo hành lang pháp lý công bằng, minh bạch, hiệu quả

(CT)- Ngày 24-3-2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo giới thiệu Luật Đấu thầu năm 2013 và lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tham dự hội thảo có ông Lê Văn Tăng Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu; bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các đơn vị liên quan các tỉnh phía Nam.

Tại hội thảo, ông Lê Văn Tăng đã giới thiệu đến các đại biểu những nội dung cơ bản cũng như phạm vi điều chỉnh; các hành vi bị cấm trong đấu thầu; hình thức, phương thức, quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư… Trong đó, có những điểm mới như: luật đã quy định cụ thể về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể; các quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; các điều kiện ưu đãi trong việc lựa chọn nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu…

Tham gia hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để góp phần hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như: về hạn mức chỉ định thầu, Luật mới quy định không quả 500 triệu đồng đối với dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn bao gồm dịch vụ công; không quá 1 tỉ đồng đối với mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án đầu tư phát triển; không quá 1 tỉ đồng đối với mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công là chưa hợp lý yêu cầu điều chỉnh lại với mức cao hơn để phù hợp với tình hình thực tế. Về quy trình mua sắm trực tiếp thì trường hợp nhà thầu không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu khác là chưa phù hợp nên quy định lại là cho nhà thầu tiếp theo sẽ phù hợp hơn. Về quy định lực chọn nhà thầu qua mạng thì văn bản điện tử và văn bản giấy có hiệu lực như nhau nhưng vẫn chưa quy định cụ thể trong trường hợp hai loại văn bản này không trùng khớp thì văn bản nào sẽ có giá trị pháp lý…

Luật Đấu thầu năm 2013 sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2014 và sẽ tạo một hành lang pháp lý chặt chẽ và phù hợp với các điều khoản được cam kết trong các hiệp định song phương và đa phương của Việt Nam đã ký kết.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết