Tại TP Cần Thơ, hàng hóa nông sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Tỵ tương đối dồi dào, trong đó có các mặt hàng đặc sản. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm nay khó khăn, nhà nông rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía và tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ hàng hóa nông sản Tết...
 |
|
Dưa thỏi vàng của ông Trần Thanh Liêm năm nay bán ra chậm hơn năm trước. Ông dự kiến khoảng 23 Tết sẽ thu hoạch dưa giao cho khách hàng đặt mua. |
Theo Trung tâm Khuyến nông TP Cần Thơ, nhìn chung hàng hóa nông sản của Cần Thơ tham gia cung ứng cho thị trường Tết năm nay khá dồi dào, cả về chủng loại và số lượng, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố mà còn góp một phần cho các tỉnh lân cận. Hàng hóa nông sản đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng rau quả tươi
Để phục vụ cho thị trường hoa xuân Tết Quý Tỵ 2013, nông dân thành phố đã chuẩn bị trên 1.081.350 chậu hoa và kiểng các loại, cung cấp cho thị trường Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Trong đó, những chủng loại hoa chủ lực gồm: Vạn thọ, vạn thọ Pháp, cúc mâm xôi, cúc Tiger, cúc Đài Loan, huệ, cát tường, đồng tiền, các loại mai vàng
Năm nay, số lượng hoa và kiểng của Cần Thơ đã giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều nhà vườn trồng hoa có kinh nghiệm nhận định được sự khó khăn chung đã chủ động trồng hoa Tết với số lượng vừa phải, sản xuất theo nhu cầu thị trường...
Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy) là một trong những nơi sản xuất và cung ứng hoa kiểng chủ lực của thành phố. Đến nay, bà con nông dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị khoảng 300.000 chậu hoa, kiểng các loại phục vụ Tết. Năm nay, làng hoa sản xuất những giống hoa mới như: hoa Ly Ly (hoa Bách hợp), hoa Đồng Tiền, Dạ Yên Thảo, Dạ Lý Hương, Bồ Công Anh, riêng hoa Cát Tường số lượng nhiều gấp đôi năm trước với khoảng 11.750 cây... Theo ông Đoàn Hữu Bốn, Phó Chủ nhiệm Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ-Bà Bộ, qua một năm trồng thử nghiệm giống hoa mới đạt hiệu quả, năm nay bà con làng nghề ngoài việc duy trì các sản phẩm hoa kiểng quen thuộc còn phát triển trồng nhiều giống hoa mới, nhất là phát triển mạnh trồng hoa cát tường
TP Cần Thơ còn có đặc sản nông nghiệp phục vụ Tết như sản phẩm dưa hấu thỏi vàng khắc chữ Việt, chữ Tài, chữ Lộc của ông Trần Thanh Liêm (ở số 14/10, khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy). Năm nay, ông Liêm trồng được 5.000m2 dưa hấu, tăng 3.000m2 so với năm trước, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 350 cặp dưa hấu hình thỏi vàng, giá bán khoảng 3 triệu đồng/cặp (so năm trước giảm 500.000 đồng/cặp). Ngoài ra, còn có bưởi hồ lô của ông Nguyễn Văn Hồng, ở phường Tân Phú, Cái Răng, đây là lần đầu tiên ông tham gia nên số lượng ít, khoảng 20 cặp, giá bán từ 250.000-300.000 đồng/trái. Bưởi hồ lô có chữ Tài, chữ Lộc của ông Nguyễn Văn Tài (phường Lê Bình, quận Cái Răng), tham gia thị trường khoảng 200 cặp, giá bán 500.000 đồng/cặp...
Theo ngành nông nghiệp thành phố, năm nay diện tích trồng rau màu phục vụ Tết vào khoảng 1.169 ha, sản lượng khoảng 17.272 tấn các loại. Trong đó, cây rau khoảng 981 ha, ước sản lượng khoảng 16.513 tấn; tập trung chủ yếu ở quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Phong Điền, Cờ Đỏ
Diện tích trồng dưa hấu khoảng 299 ha, sản lượng ước khoảng 7.475 tấn, dự báo sản lượng dưa hấu năm nay sẽ đáp ứng đủ cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Hiện nay, dưa hấu thường, thương lái mua tại ruộng với giá trên dưới 2.700 đồng/kg. Dưa Kim Cô Nương có 4 hộ ở HTX Rau an toàn Long Tuyền trồng với diện tích 2,6 ha, năng suất ước đạt 15 tấn/ha, giá bán khoảng 20.000-22.000 đồng/kg. Mặt hàng trái cây cũng tham gia thị trường Tết với nhiều chủng loại, ước sản lượng khoảng 11.712 tấn. Trong đó, xoài Cát Hòa Lộc trồng tập trung ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ khoảng 200 ha, sản lượng ước đạt 200 tấn, giá thương lái thu mua xoài loại 1 khoảng 26.000-27.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 12.000-15.000 đồng/kg. Bưởi Năm Roi ở phường Tân Phú, quận Cái Răng trồng khoảng 30 ha, sản lượng ước 150 tấn, giá thương lái đang thu mua khoảng 15.000-20.000 đồng/kg...
Sản phẩm động vật phục vụ Tết vào khoảng 3.731 tấn. Trong đó, thịt heo 2.808 tấn, thịt bò 103,2 tấn; thịt gia cầm khoảng 820 tấn; trứng gia cầm khoảng 1.860.540 quả
Theo Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, năm nay hàng thủy sản tiêu thụ dịp Tết khoảng 4.600 tấn các loại, trong đó 3.500 tấn cá tra, 297 tấn cá rô, 516 tấn cá trê, 144 tấn cá ao các loại... Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hàng nông sản Tết, thời gian qua, Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố đã tăng cường hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn cho nông dân vùng sản xuất rau, quả; đồng thời thường xuyên lấy mẫu rau tại các chợ đầu mối, siêu thị phân tích nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Ngành thú y thành phố cũng đang tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm để đảm bảo nguồn thực phẩm tươi sống được an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng...
Theo nhiều nông dân sản xuất và cung ứng hàng nông sản Tết, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn chung nên đầu ra nông sản Tết chậm, giá cả một số mặt hàng ở mức thấp, dẫn đến mức lời không cao bằng mọi năm. Ông Nguyễn Văn Tiến, ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: Tôi trồng hơn 3 công dưa Tết (dưa hạt lép), dự kiến thu hoạch khoảng 10 tấn. Năm nay đầu ra dưa Tết tương đối chậm, đến nay đã rằm tháng Chạp nhưng có ít bạn hàng hỏi đặt mua dưa, giá thì còn ở mức thấp với chỉ 3.000 đồng/kg, giá này không có lời. Hy vọng đến cận Tết giá dưa tăng lên
Còn theo ông Trần Thanh Liêm, năm nay dưa thỏi vàng ông bán ra với giá đã giảm khoảng 500.000 đồng/cặp, nhưng đầu ra vẫn chậm. Dưa thỏi vàng của ông chủ yếu bán cho khách hàng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Năm nay do kinh tế khó khăn nên khách hàng đặt mua dưa thỏi vàng ít lại, nếu như năm trước những khách hàng đặt mua nhiều vào khoảng 20-30 cặp thì năm nay khách hàng đặt mua nhiều nhất chỉ còn 10-15 cặp. Đến thời điểm này khách hàng đặt mua dưa thỏi vàng mới chiếm khoảng 50% trong tổng số 350 cặp dưa ông dự kiến bán ra thị trường...
Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng nông sản, nhiều địa phương của thành phố đã chủ động tổ chức các điểm bán hoa, kiểng và dưa hấu Tết quy mô. Ông Phan Văn Hoàng, Phó phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Địa phương dự kiến bố trí 2 điểm bán hoa, kiểng và dưa Tết tại thị trấn Vĩnh Thạnh và thị trấn Thạnh An để phục vụ nhu cầu mua bán trong dịp Tết của người dân, cũng như tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ hàng nông sản Tết. Trong đó, điểm bán hoa, kiểng và dưa Tết thị trấn Vĩnh Thạnh nằm ở khu vực vỉa hè dài gần 1 km theo quốc lộ 80, còn điểm tại thị trấn Thạnh An dài khoảng 500 m...
Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã yêu cầu địa phương cần tạo thuận lợi cho nông dân trong việc tiêu thụ các loại hoa kiểng, rau màu. Trong đó, nhấn mạnh huyện Thới Lai cần quan tâm tổ chức các khu bán hàng tự sản tự tiêu tại các chợ trên địa bàn huyện để tạo thuận lợi cho nông dân đem hàng ra chợ tiêu thụ, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá
Bài, ảnh: ANH KHOA