28/08/2025 - 08:14

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng, thuận lợi hơn 

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số mang lại nhiều kết quả khả quan. Người dân tiếp cận pháp luật nhanh chóng hơn, ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên. 

Luật sư TP Cần Thơ tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Được hướng dẫn, bà Nguyễn Hồng Nghi ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ, biết cách tiếp cận các trang web pháp luật để tra cứu các quy định, phục vụ nhu cầu công việc. Bà Nghi chia sẻ: “Trong quá trình tiếp cận hồ sơ về tranh chấp lao động, tôi truy cập vào Cổng pháp luật quốc gia (https://ai.phapluat.gov.vn) để cập nhật các quy định về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; các hành vi đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý… Tôi cũng có thể ứng dụng AI pháp luật của các trang pháp luật hiện hành và trả phí, chỉ mất vài ngàn đồng cho 1 lượt hỏi nếu không đăng ký theo tháng, rất hữu ích”.

Còn theo ông Lê Hoàng Long ngụ phường Thới An Đông, trong quá trình sáp nhập tỉnh thành, người dân lo lắng không nắm bắt được hết các quy định để thực hiện thủ tục hành chính. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cán bộ tích cực hướng dẫn bà con thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tải ứng dụng Cần Thơ Smart tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến trên ứng dụng.

Đầu năm đến nay, Sở Tư pháp thành phố xây dựng, biên tập và đăng tải 202 Infographic, hơn 200 video clip, 450 tờ gấp pháp luật điện tử về các chính sách, pháp luật mới có hiệu lực... trên trang thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và trang Zalo, Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”... Cũng trên các trang thông tin điện tử này, Sở thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng đã góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật đến người dân như: cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật”, “Tiếng loa biên phòng”, Câu lạc bộ Nông dân với kiến thức pháp luật, Tổ nhân dân đoàn kết tự quản, “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội (Zalo)”, “Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”…

Theo ông Trần Trang Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi,  xã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội đăng tải gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật, những vấn đề người dân ở cơ sở đang quan tâm, thu hút được sự theo dõi, tương tác tích cực của đông đảo người dùng.

Ông Nguyễn Quốc Lai, Trưởng Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp thành phố, cho biết: “Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục ứng dụng các nền tảng số, tận dụng các nhóm Zalo, Facebook của khóm, ấp, khu vực để truyền tải những quy định pháp luật mới đến người dân một cách nhanh nhất. Sẽ tăng cường phối hợp cơ quan truyền thông sản xuất các chương trình truyền thông gần gũi với bà con. Tiếp tục tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chỉ đạo các xã, phường hình thành các mô hình truyền thông chính sách, pháp luật trên nền tảng số để đưa pháp luật đến người dân nhanh chóng”.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Đề án yêu cầu mở rộng mạng lưới các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tư vấn viên và tăng cường phối hợp các cơ quan nhà nước hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bố trí nguồn lực, đầu tư cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin đến người dân đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng...

Hoàng Yến - Kim Ngọc

 

Chia sẻ bài viết