Mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong tháng 3 và quý I-2025 vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đứng trước những thuận lợi và thách thức đan xen, trong tháng 4 và quý II-2025, thành phố xác định tập trung mọi nguồn lực, linh hoạt giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2025, đóng góp chung vào thành quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tạo tiền đề để giai đoạn 2026-2030 bứt phá.
Nhiều kết quả khả quan
Tháng 3-2025 và quý I-2025, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả khả quan, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. GRDP ước quý I năm 2025 tăng 7,15% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 9,81% so tháng trước và tăng 4,56% so với cùng kỳ. Tính chung quý I-2025, IIP ước tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt trên 11.770 tỉ đồng, tăng 12,85% so cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm, ước đạt trên 35.267 tỉ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tháng 3 đạt 213,9 triệu USD, tăng 15,2% so cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm, thực hiện trên 633 triệu USD, tăng 17,24% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục phát triển ổn định, trong tháng 3 thành phố đón trên 414.000 lượt khách đến tham quan, nâng tổng số khách tham quan, du lịch trong quý I ước đạt trên 1,66 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ đạt 25% kế hoạch.

Hoạt động kết nối giao thương, thúc đẩy cung cầu được thành phố triển khai sôi nổi những tháng đầu năm 2025.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tháng 3 và quý I-2025 ổn định, các chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra. Đơn cử, giá trị sản xuất nông nghiệp (chủ yếu lúa và cây ăn trái) đạt trên 27% kế hoạch. Trên địa bàn huyện có 19 điểm du lịch, 5 di tích, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với 7.000 lượt khách. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng, các chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm; đã tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa 61 căn nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 20-4.
Tại quận Ninh Kiều, bên cạnh phát triển kinh tế, quận còn ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Theo ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đối với công tác duy tu, giặm vá cầu đường thường xuyên, quận đang thực hiện 3 dự án cải tạo vỉa hè tại 13 tuyến đường với tổng kinh phí 36,5 tỉ đồng và 4 dự án cải tạo 31 tuyến hẻm với tổng kinh phí 31,5 tỉ đồng. Hiện nay, tiến độ thực hiện cải tạo vỉa hè đã hoàn thành được 8 tuyến, theo kế hoạch sẽ hoàn thành 12/13 tuyến đường trước lễ 30-4, còn lại tuyến Đại lộ Hòa Bình phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-5 để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Các công trình cải tạo 31 tuyến hẻm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng thuộc các phường An Bình, An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi và An Cư. Tiến độ thi công đến nay đã hoàn thành được 21 tuyến hẻm, có 3 tuyến hẻm phường An Khánh không thực hiện do yêu cầu của người dân, còn lại 7 tuyến hẻm phường An Hòa đang triển khai thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15-5. Đối với công tác nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, quận đang tập trung thi công công trình nâng cấp đường 30 tháng 4 đoạn từ đường Mậu Thân đến đường Trần Văn Hoài; nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều; nâng cấp đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Cầu Ninh Kiều, đến vòng xoay Hùng Vương); nâng cấp, mở rộng đường Nối từ đường Lò Mổ đến đường Trần Nam Phú; dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.
Nỗ lực hoàn thành mục tiêu
Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 3 và quý I-2025 vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu mặc dù có tăng trưởng so với cuối năm 2024 nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng tồn kho còn nhiều. Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa sụt giảm do người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu; tốc độ tăng GRDP chưa đạt kỳ vọng; thu hút đầu tư nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa có chuyển biến tích cực…
Từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm 2025, ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài Chính, cho biết: Thành phố thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% kế hoạch vốn đã phân bổ. Đặc biệt ưu tiên đầu tư hoàn thành, phối hợp hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - Dự án thành phần 2 đi qua địa bàn TP Cần Thơ; cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang; đường Vành đai phía Tây; dự án đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 923, 917, 918, 921… Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư vào thành phố đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ), dự án trung tâm thương mại Aeon Mall...
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, tháng 4 và quý II-2025, huyện tiếp tục tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 50% vào tháng 6-2025. Đặc biệt, trong tháng 4-2025, Phong Điền quan tâm vệ sinh cảnh quan môi trường kết hợp đẩy mạnh tiến bộ xây dựng, sửa chữa đường giao thông liên xã, phát huy tốt dịch vụ các điểm du lịch để thu hút khách du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5. Các quận, huyện khác cũng cho biết sẽ quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9-1-2025 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện trong tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo; xây dựng thể chế số thông thoáng, hạ tầng số hiện đại, nền kinh tế số rộng khắp, bảo đảm an ninh, an toàn mạng.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện chủ động, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 4-3-2025 về triển khai thực hiện Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2025 đạt ở mức cao nhất. Đồng thời, tiếp tục rà soát các công việc liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, không để hoạt động các cơ quan, đơn vị bị gián đoạn hoặc bỏ sót công việc, nhất là các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Các bên có liên quan đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án theo từng nhóm vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét trong quý II-2025; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu; rà soát, khai thác các nguồn thu mới. Cùng với đó, thành phố quyết tâm cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 30-4-2025 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bài, ảnh: MỸ THANH