22/12/2010 - 09:19

Tăng cường trách nhiệm của địa phương trong triển khai kế hoạch đào tạo nghề

(CT)- Đó là ý kiến của đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020”, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2011, vào ngày 21-12-2010.

Theo đó, năm 2011, thành phố tổ chức dạy nghề cho 5.750 lao động, (trong đó đào tạo Trung cấp nghề cho 750 lao động), với 2 nhóm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp theo phương thức dạy nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Dự kiến kinh phí thực hiện trên 131 tỉ đồng, chủ yếu từ ngân sách Trung ương và địa phương. Trong năm 2011, thành phố cũng có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1.446 lượt cán bộ, công chức cấp xã, với mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ hiện có, tạo nguồn, bổ sung đội ngũ còn thiếu và bồi dưỡng kỹ năng theo vị trí công tác... với kinh phí thực hiện dự kiến trên 2,8 tỉ đồng.

Đồng chí Tô Minh Giới đề nghị các địa phương kiểm tra kế hoạch dạy nghề năm 2011 đã đăng ký có khả thi, phù hợp với tình hình địa phương về ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên dạy nghề... Trên cơ sở yêu cầu thực tế của đơn vị, các địa phương khẩn trương góp ý cho kế hoạch đào tạo nghề và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2011. Trong đó lưu ý dạy nghề phải song song với truyền nghề, định hướng nghề phù hợp và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý... để việc triển khai thực hiện sát hợp, đạt hiệu quả.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết