05/06/2008 - 16:17

Tăng cường quản lý chất lượng tôm giống và điều kiện vùng nuôi tôm

* Hơn 17% diện tích nuôi tôm bị thiệt hại

(CT)- Bộ NN&PTNT vừa có Chỉ thị số 1415/CT-BNN-NTTS về việc tăng cường quản lý chất lượng tôm sú, tôm he (tôm thẻ chân trắng) giống và điều kiện vùng nuôi tôm gởi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển Nam Trung bộ và Nam bộ.

Theo đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn tôm bố mẹ nhập nội và khai thác ở các vùng biển trong nước; tôm giống đưa ra khỏi trại giống phải được kiểm tra chất lượng, dán nhãn mác và thực hiện công bố chất lượng theo quy định; xử phạt nghiêm hoặc đình chỉ sản xuất các cơ sở sản xuất, xuất bán tôm giống không đạt tiêu chuẩn quy định. Đối với nuôi tôm thương phẩm, các địa phương, các ngành hữu quan phải hướng dẫn người nuôi ương dưỡng con giống để kiểm tra bệnh, thuần hóa thích nghi với điều kiện môi trường nơi thả nuôi; tổ chức thả giống rải vụ để tránh áp lực về con giống, nguồn nước và khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm khi thu hoạch. Riêng các cơ sở nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh phải tuân thủ nghiêm quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không được xả nước trực tiếp ra ngoài làm lây lan dịch bệnh ra toàn vùng... Bộ NN&PTNT yêu cầu các sở NN&PTNT và Sở thủy sản chủ động rà soát các vùng qui hoạch nuôi tôm nói chung, tôm sú nói riêng điều chỉnh hợp lý cho việc phát triển nuôi tôm chân trắng; không để tự phát, phát triển theo kiểu “da beo” ảnh hưởng đến cả 2 đối tượng nuôi…

Theo Cục Nuôi trồng thủy sản, năm 2008, đến cuối tháng 3 mới là thời vụ thả tôm giống thích hợp, nhưng nhiều địa phương từ tháng 1, tháng 2 đã tiến hành thả nuôi. Vì thế, mới bước vào đầu vụ, tôm nuôi đã chết nhiều ở các tỉnh ven biển Nam bộ gây thiệt hại cho người sản xuất và ảnh hưởng đến kế hoạch của ngành. Theo thống kê của Cục Nuôi trồng thủy sản, đến nay, 5 tỉnh trọng điểm nuôi tôm ven biển Nam bộ là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre đã thả tôm giống nuôi trên 335.500ha, nhưng đã có hơn 17% diện tích nuôi bị thiệt hại.

ĐÔNG TRIỀU

Chia sẻ bài viết