20/08/2020 - 20:24

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cần Thơ và Hàn Quốc 

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ

(CT) - Ngày 20-8-2020, Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Vân

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Vân

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn; đồng thời, thông tin sơ lược về tiềm năng, thế mạnh của thành phố, tình hình hợp tác giữa TP Cần Thơ và Hàn Quốc. Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên không ngừng được tăng cường, vun đắp thông qua nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác chiến lược của thành phố, với tổng số vốn đầu tư khoảng 268 triệu USD. Tại thành phố có 2 dự án viện trợ ODA từ Hàn Quốc: dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và dự án Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp. TP Cần Thơ đã tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội với đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là kết nghĩa với tỉnh Jeollanamdo… Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn, Cần Thơ và Hàn Quốc sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Park Noh-wan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thành phố. Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Cần Thơ trong cả vùng ĐBSCL, Ngài Đại sứ tin tưởng làn sóng đầu tư của Hàn Quốc vào thành phố sẽ ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, đề xuất với lãnh đạo TP Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa 13 tỉnh thành với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Cần Thơ.

Dịp này, Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo các sở, ngành TP Cần Thơ trao đổi về tình hình hợp tác, xúc tiến đầu tư, đào tạo tiếng Hàn, xây dựng thành phố thông minh…

* Tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ về hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn vào ngày 20-8-2020, ông Lee Jae Guk, Tùy viên Lao động và Việc làm - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết: Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc dự định đầu tư tại ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, quan tâm đến vấn đề lực lượng lao động có trình độ tiếng Hàn cơ bản để giao tiếp và làm việc. Hiện nay, các tỉnh, thành ĐBSCL có nhiều phụ nữ lấy chồng người Hàn Quốc cũng như lao động đang và có nhu cầu làm việc tại Hàn Quốc bắt buộc có trình độ tiếng Hàn nhất định. Vì vậy, Hàn Quốc rất quan tâm việc hợp tác hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn tại ĐBSCL và TP Cần Thơ. Dịp này, một số cơ quan, đơn vị Hàn Quốc đã giới thiệu tóm tắt các chương trình đào tạo tiếng Hàn đang triển khai tại Việt Nam…  

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH thành phố, đối với các nội dung đào tạo tiếng Hàn cho nguồn nhân lực phục vụ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Cần Thơ và lực lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Sở sẽ phối hợp các sở, ngành, đơn vị chức năng báo cáo UBND để có kế hoạch hợp tác.

* Ngày 20-8-2020, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã làm việc với cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ về tình hình quốc tế, khu vực và tình hình biển Đông. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… cùng lãnh đạo sở, ngành thành phố dự buổi làm việc.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao về cơ chế hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, nhất là đối với các địa phương kết nghĩa, quan tâm thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân… Dịp này, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới, khu vực và kết quả công tác đối ngoại trong thời gian gần đây, trong đó, nhấn mạnh hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo; thông tin về những nét lớn, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tình hình biển Đông.

Đồng chí Trần Quốc Trung khẳng định tầm quan trọng của công tác ngoại giao và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường cung cấp thông tin thời sự đến với các địa phương, nhất là các đối sách của Nhà nước về quan hệ ngoại giao với các nước.

Hồng Vân - A.P

Chia sẻ bài viết