25/08/2022 - 21:18

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp 

(CT) - Chiều ngày 25-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Văn Phòng Điều phối NN&PTNT vùng ĐBSCL, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT các địa phương trong nước và các đơn vị có liên quan nhằm bàn giải pháp để đẩy mạnh cơ giới hóa (CGH) đồng bộ trong sản xuất lúa và nông nghiệp nói chung.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và nhiều địa phương, thời gian qua việc thực hiện CGH trong sản xuất lúa đã được đẩy mạnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại vùng ĐBSCL có nhiều thuận lợi nhờ các địa phương có các vùng sản xuất lúa tập trung, có diện tích lớn và ngành Nông nghiệp cùng với nông dân cũng quan tâm đẩy mạnh ứng dụng nhiều loại máy móc, thiết bị cơ giới vào sản xuất. Đến nay, nhiều khâu trong quá trình sản xuất lúa tại nhiều địa phương đã được cơ giới hóa hầu như hoàn toàn. Trong đó, khâu làm đất và thu hoạch lúa tại nhiều địa phương đạt gần 100%, các khâu gieo sạ và chăm sóc, bón phân đạt từ 75%-90%... Dù vậy, hiện việc CGH trong sản xuất lúa và nông nghiệp nói chung tại vùng ĐBSCL và các địa phương trong cả nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn do sản xuất còn manh mún, các cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo cho CGH đồng bộ; còn thiếu các máy móc phục vụ cho CGH trong sản xuất rau màu, cây ăn trái... Tại buổi làm việc, bên cạnh đánh giá, phân tích nguyên nhân các kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại để có giải pháp khắc phục, các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh CGH trong sản xuất nông nghiệp thời gian tới. Nhiều đại biểu kiến nghị, tới đây Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tăng cường hỗ trợ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển các máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa. Tăng cường liên kết, phối hợp giữa các bên liên quan để hoàn thiện chuỗi CGH đồng bộ trong các chuỗi sản xuất nông sản, kịp thời khắc phục các khâu còn yếu, trong đó đối với sản xuất lúa  là các khâu gieo cấy, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật....

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, CGH là việc cần phải làm để tối ưu sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, Văn Phòng Điều phối NN&PTNT vùng ĐBSCL và ngành Nông nghiệp các địa phương quan tâm rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy cơ giới. Quan tâm tổ chức lại sản xuất để thuận lợi cho đẩy mạnh CGH và có các hỗ trợ kịp thời cho nông dân. Chú ý phát huy vai trò năng động sáng tạo tại địa phương…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết