27/07/2026 - 08:26

Tăng cường hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2 

Tại TP Cần Thơ, sau chiến dịch "60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2", nhận thức của người dân về kích hoạt, tích hợp thông tin trên VNeID đã nâng lên đáng kể. Chiến dịch kết thúc nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa kích hoạt nên xã, phường vẫn tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhằm hướng đến xây dựng công dân số. 

Nhóm tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực Mỹ Khánh, phường An Bình, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử lên VNeID. 

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, Công an phường Ô Môn thực hiện các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", "Ngày cuối tuần cùng nhân dân thực hiện chuyển đổi số", "Điểm hỗ trợ lưu động"… Việc bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ làm việc 3 ca mỗi ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiếp cận dịch vụ số.

Ông Trần Thanh Nghị, ngụ khu vực Thới Phong, phường Ô Môn, cho biết: "Sau thời gian cài đặt và sử dụng VNeID mức 2, tôi thấy rất tiện. Mới đây, tôi tự mình thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 trực tuyến, vừa nhanh, vừa tiện ích; không tốn thời gian đi lại nhiều lần như trước".

Có được kết quả trên, ông Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch UBND phường, chia sẻ: "Bên cạnh sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Công an phường, địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bảng điện tử và các phương tiện thông tin tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích thiết thực của VNeID mức 2. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia thực hiện của người dân".

Còn tại xã Vĩnh Trinh đã thành lập 12 tổ công tác trên 10 địa bàn ấp. Với sự quyết liệt của các tổ công tác, toàn xã cấp 27.882/31.676 căn cước; định danh 23.281/27.882 trường hợp và đã kích hoạt VNeID mức độ 2 được 20.728/23.281 trường hợp.

"Đa số người dân ở xã nắm được lợi ích thiết thực của làm căn cước, định danh điện tử trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, phát triển công dân số trên địa bàn. Nhưng còn một số công dân đi làm ăn xa hoặc chưa có điện thoại di động, chưa có tài khoản ngân hàng… nên ảnh hưởng phần nào đến kết quả thực hiện. Công an xã sẽ tiếp tục nỗ lực vận động để người dân nhận thức rõ và phối hợp cùng lực lượng trong thực hiện công tác này thời gian tới" - Trung tá Trần Vĩnh Phúc, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Trinh, cho biết.

Định hướng hoạt động thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đề nghị: "Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp trên ứng dụng VNeID. Tiếp tục phát huy phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", nhất là đối với các trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhưng chưa tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội và sổ sức khỏe điện tử…".

Tổng kết chiến dịch "60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2", TP Cần Thơ cấp gần 2,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 85,02% số công dân đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên. Có hơn 518.000 thông tin an sinh xã hội được tích hợp trên VNeID; trên 1,09 triệu sổ sức khỏe điện tử cùng dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được đồng bộ...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết