05/04/2011 - 22:01

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

Tăng cường giám sát, tham gia quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước

 Cử tri tích cực đóng góp ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và cử tri.

Qua gần 4 năm hoạt động (nhiệm kỳ 2007-2011), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, góp phần quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Hoạt động của các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua đã được cử tri đánh giá cao.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII, nhiều cử tri đã thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao nỗ lực của các ĐBQH tại diễn đàn Quốc hội, cũng như các hoạt động giữa hai kỳ họp Quốc hội. Nhiều ý kiến có chung nhận xét các ĐBQH TP Cần Thơ đã thực hiện tốt trọng trách cử tri giao phó. Cử tri Nguyễn Văn Luông, phường An Thới, quận Bình Thủy, nói: “Tôi theo dõi rất sát sao các hoạt động của Quốc hội, nhất là của các ĐBQH TP Cần Thơ và nhận thấy các ĐBQH đã tích cực phát biểu ở tổ, ở hội trường. Trước, sau mỗi kỳ họp, các ĐBQH đều TXCT để nắm tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ; đồng thời, báo cáo các nội dung của kỳ họp, các kiến nghị đã được giải quyết của các cơ quan chức năng,...”. Cử tri Nguyễn Văn Dũng, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, phấn khởi: “Tôi xem ti-vi và thấy các ĐBQH TP Cần Thơ phát biểu khá nhiều. Hy vọng rằng nhiệm kỳ tới, các ĐBQH khóa XIII sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này và đóng góp nhiều hơn cho đất nước, chăm lo hơn cho đời sống của người dân”.

Gần 4 năm qua, các ĐBQH TP Cần Thơ đã có 193 cuộc TXCT với trên 14.000 lượt cử tri. Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, cho biết: “Mặc dù địa bàn rộng, số đại biểu không nhiều, nhưng các ĐBQH đã cố gắng TXCT ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn ứng cử”. Qua đó ghi nhận trên 1.350 ý kiến đóng góp và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ. Nhiều ý kiến của cử tri đã được ghi nhận, góp phần sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật. Đây cũng là kênh thông tin để các ĐBQH tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. Trong 9 kỳ họp, các ĐBQH TP Cần Thơ đã tham gia 76 ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và 73 ý kiến phát biểu tại hội trường về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng các dự án luật... và có 30 lượt ý kiến tham gia chất vấn Thủ tướng, các thành viên Chính phủ. Trước các kỳ họp của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ cũng đã phối hợp tổ chức 71 cuộc hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, với 1.065 ý kiến đóng góp xây dựng luật;... Không chỉ có bà con cử tri, mà đại diện các cơ quan chính quyền cũng đánh giá cao các hoạt động của Đoàn ĐBQH. Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, nói: “Qua nhiều lần tham gia cùng các đại biểu Quốc hội TXCT và theo dõi các hoạt động của Quốc hội, tôi nhận thấy các ĐBQH đã phản ánh trung thực các vấn đề cử tri nêu; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác thực cho các vấn đề quan trọng của đất nước”.

Ngoài hoạt động chung của Đoàn ĐBQH, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ có 5 đại biểu là thành viên các ủy ban của Quốc hội, như: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đại biểu Nguyễn Trung Nhân, thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thành phố, cho biết: “Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ là một trong những Đoàn ĐBQH có số lượng ĐBQH tham gia các ủy ban của Quốc hội nhiều nhất. Bên cạnh các hoạt động chung của Đoàn ĐBQH, các đại biểu còn tích cực đóng góp cho những vấn đề thuộc lĩnh vực tham gia phụ trách trên phạm vi cả nước”. Theo đại biểu Hà Thanh Toàn, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, nhờ khả năng ngoại ngữ tốt và là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, thành viên nhóm nghị sĩ Việt - Nhật,... ông đã tham dự nhiều hội nghị, diễn đàn Quốc tế của Quốc hội, các hoạt động của nhóm nghị sĩ Việt- Nhật,... góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế, củng cố, tăng cường mối quan hệ Việt-Nhật;...

Trong nhiệm kỳ 2007-2011, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã tổ chức, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện 20 cuộc giám sát. Đại biểu Hà Thanh Toàn, khẳng định: “Nhiều vấn đề mà Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ chọn giám sát, hoặc phối hợp giám sát đã có kết quả tốt”. Chẳng hạn, như: Theo dõi và nhận thấy tiến độ thực hiện dự án Thủy lợi Ô Môn - Xà No trên địa bàn TP Cần Thơ chậm, chưa phát huy hiệu quả đầu tư, Đoàn ĐBQH đã tổ chức giám sát dự án này. Sau giám sát, Đoàn đã kiến nghị và được Chính phủ tiếp thu, quyết định đầu tư tiếp giai đoạn 2 nhằm phát huy hiệu quả của dự án. Hay như vấn đề quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP) đã có hàng trăm văn bản có chỉ đạo, điều hành, nhưng không có cơ quan “đầu mối” để thống nhất thực hiện, hiệu quả quản lý chưa như mong muốn. Qua giám sát, Đoàn ĐBQH đã kiến nghị những vấn đề bất cập. Sau đó, Chính phủ đã quyết định thành lập Cục VSATTP thuộc Bộ Y tế và Chi Cục VSATTP thuộc các Sở Y tế để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý chất lượng VSATTP. Kết quả cuộc giám sát chi phí đầu tư sản xuất lúa, tình hình tiêu thụ lúa hàng hóa và tỷ lệ phầm trăm lợi nhuận của người dân trồng lúa của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã chỉ ra được những vấn đề còn vướng mắc trong sản xuất lúa, hạn điền,... Đây sẽ là một trong những cơ sở để giúp Quốc hội xem xét, điều chỉnh Luật Đất đai sau này;... Ngoài ra, qua tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đoàn ĐBQH đã giám sát 4 bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành và thấy có sai sót, đã kiến nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét giám đốc thẩm. Đoàn ĐBQH cũng đã giám sát xem xét lại 4 Quyết định của UBND TP Cần Thơ và đã kiến nghị UBND thành phố, Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, sửa đổi cho phù hợp với Quy định của pháp luật;...

Tuy đã có nhiều cố gắng, song hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số vấn đề được cử tri góp ý. Trong đó, có việc một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết đầy đủ theo ý nguyện của cử tri mong muốn. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, nhận xét: “Mặc dù, còn những vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong hoạt động, nhưng nhìn chung Đoàn ĐBQH, các ĐBQH TP Cần Thơ đã hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của bà con cử tri...”.

Bài, ảnh: QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết