18/12/2020 - 20:23

Tăng cường giải pháp tuyên truyền phát triển năng lượng 

(CT) - Chiều 18-12, tại TP Cần Thơ, Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) phối hợp với Liên minh Năng lượng bền vững tổ chức hội thảo khoa học, với chủ đề “Tăng cường giải pháp tuyên truyền phát triển năng lượng: Tiếp cận từ góc nhìn sức khỏe - môi trường”. Hội thảo có khoảng 80 cán bộ đến từ Ban Tuyên giáo một số tỉnh ÐBSCL, miền Ðông Nam bộ và đại diện các sở, ban ngành TP Cần Thơ tham dự.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ANH KHOA

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ANH KHOA

Hội thảo nhằm tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020, của Bộ Chính trị về định hướng chiếc lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết với mục tiêu cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); trong đó năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt khoảng 175-195 triệu tấn dầu quy đổi (TOE), đến năm 2045 đạt khoảng 320-350 triệu TOE; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125-130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 550-600 tỉ KWh. Ngoài ra, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20% vào năm 2030, 25-30% vào năm 2045.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày tham luận về những bước tiến chuyển dịch năng lượng trên thế giới và Việt Nam; thực hiện phát triển năng lượng từ góc nhìn môi trường và sức khỏe, giảm phụ thuộc vào các loại năng lượng tái tạo ô nhiễm không khí và gây ra bệnh ung thư, đột quỵ cho con người... Xu hướng của thế giới từ năm 2015 đến nay đã giảm công suất nhiệt điện than gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các nước Trung Quốc, Ấn Ðộ. Riêng tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng điện và năng lượng tiếp tục tăng phục vụ đô thị hóa và công nghiệp hóa; nước ta cũng đang nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhập khẩu và tự chủ năng lượng; điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời máy nhà đang phát triển mạnh... Ðại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh cũng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về tuyên truyền sử dụng năng lượng tái tạo, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. Ðồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết