18/02/2009 - 09:03

Đồng bằng sông Cửu Long:

Tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng

* Thêm tỉnh Bạc Liêu có dịch cúm gia cầm

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2009 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức 2 đợt tiêm phòng chính đối với gia súc, đợt từ ngày 20-2 đến 30-3 và đợt từ ngày 20-8 đến 9-10. Đối với gia cầm cũng được tổ chức 2 đợt, đợt từ ngày 1-4 đến 9-5 và đợt từ ngày 10-10 đến 19-12. Ngoài ra, hằng tháng, ngành thú y sẽ tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vịt nuôi mới phát sinh.

UBND thành phố cũng quy định, các cơ sở chăn nuôi phải có trách nhiệm tiêm phòng các bệnh: lở mồm long móng, heo tai xanh, dịch tả heo, chó dại, mèo... cho súc vật nuôi; nếu không tiêm phòng sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. Đối với gia cầm, việc cung ứng vắc-xin theo kế hoạch, không bán vắc-xin trên thị trường. Các cơ sở chăn nuôi gia cầm phải thực hiện đầy đủ số lần tiêm phòng theo quy định; đồng thời phải thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi...

* Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra diễn biến rầy nâu trên trà lúa lúa đông xuân. Trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, ngành thú y tổ chức ngay tháng ra quân tiêu độc sát trùng từ ngày 15-2 đến 15-3; củng cố và tăng cường bộ phận giám sát cơ sở trên địa bàn các ấp để quản lý chặt chẽ đàn vịt chạy đồng từ ngoài tỉnh vào, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, phát tán mầm bệnh ngay trong thời điểm chuẩn bị thu hoạch lúa đông xuân; triển khai ngay kế hoạch tiêm phòng cúm gia cầm năm 2009.

* Tỉnh Trà Vinh tập trung chỉ đạo kiện toàn và duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi. Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tiến hành củng cố hoạt động các chốt kiểm dịch cố định tại các vùng giáp ranh với các tỉnh như: tại thị trấn Càng Long (huyện Càng Long), thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần), xã Thông Hòa (huyện Cầu Kè), xã Định An (huyện Trà Cú) và các đội kiểm dịch lưu động tại các chợ đầu mối, bến đò, bến xe, các trục giao thông thủy bộ để quản lý chặt việc mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm. Riêng tại các chùa Khmer, nơi có nhiều chim cò hoang dã cư trú, vận động các vị sư sãi phối hợp cùng các cán bộ thú y địa phương thường xuyên phun thuốc tiêu độc, sát trùng trong khuôn viên chùa.

* Chiều 17-2-2009, ông Lâm Trí Thông, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết: Dịch cúm gia cầm đã tái phát ở Bạc Liêu. Dịch bệnh xảy ra trên đàn vịt 900 con của hộ ông Trần Sa Na, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Trước đó, ngày 15-2 Trạm Thú y huyện Phước Long đã tiêu hủy toàn bộ đàn vịt của ông Na bị mắc bệnh chết, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gởi xét nghiệm và 3/3 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với vi-rút cúm A H5N1.

Hiện nay, dịch bệnh đã lây lan ra 8 hộ ở 2 ấp Vĩnh Lộc và Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông với tổng số gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy hơn 2.100 con. Hiện tỉnh Bạc Liêu tập trung bao vây dập dịch, tiêu độc khử trùng bán kính 3km để phòng chống dịch bệnh lây lan, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm, vịt chạy đồng từ nơi khác đến…

ANH KHOA – TTXVN - T.TÂM

 

Chia sẻ bài viết