13/05/2016 - 14:31

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 Đầu năm 2016 đến nay, thiên tai gây thiệt hại khoảng 9.735 tỉ đồng

(CT)- Ngày 12-5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai phương, hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2016.

Trong năm qua, có 5 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông, trong đó bão số 1 và số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao kéo dài mang tính lịch sử trong hơn 60 năm qua đã xảy ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong nước từ cuối năm 2014 đến đầu 2016, đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Nam bộ. Trong khi đó, mưa đặc biệt lớn tại Quảng Ninh kéo dài trong 10 ngày (từ 25-7 đến 5-8-2015) với tổng lượng mưa đạt trên 1.500mm tại Cửa Ông (lớn nhất trong 50 năm trở lại đây); sạt lở đất, bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều nơi; xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn cùng thời kỳ gần 2 tháng và lấn sâu vào đất liền có nơi tới trên 90km, tình trạng cạn kiệt nguồn nước các dòng sông trên cả nước ngày càng phổ biến gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trong năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, 127 người; bị thương, 1.242 nhà bị đổ, sập, trôi; 35.233 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 445.110ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại... với tổng giá trị thiệt hại khoảng 8.114 tỉ đồng. Từ đầu năm 2016 đến nay, thiên tai tiếp tục làm 11 người chết, 41 người bị thương; 475.580 hộ dân bị thiếu nước; 290.368ha lúa, hoa màu và 161.365ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại;... Tổng thiệt hại khoảng 9.735 tỉ đồng. Từ nay đến cuối 2016, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp do ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ trái đất tăng và nước biển dâng. Nhiều khả năng El Nino chấm dứt trong các tháng tới nhưng sẽ xuất hiện La Nina gây mưa lớn và các nguy cơ bị thiệt hại do bão lũ, ngập úng, sạt lở đất...

Các báo cáo đánh giá tại hội nghị cũng cho thấy, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được Trung ương và các địa phương quan tâm chỉ đạo, chủ động thực hiện thường xuyên, liên tục trong thời gian với sự huy động vào cuộc cả bộ máy chính trị và mọi tầng lớp nhân dân đã giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả tích cực trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận việc thực hiện công tác này còn các hạn chế tồn tại, các bộ ngành Trung ương và địa phương cần quân tâm khắc phục kịp thời. Đặc biệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra nhanh, thời tiết diễn biến bất thường và xuất hiện ngày càng nhiều yếu tố thời tiết cực đoan và các sự cố tai nạn, Phó thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương phải hết sức quan tâm các công tác chủ động phòng ngừa và phòng tránh nhằm giảm thấp nhất các thiệt hại…

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết