24/11/2014 - 08:52

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Thới Lai

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT, PHỤC VỤ CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Năm 2014, Đảng bộ huyện Thới Lai tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng bộ đã được tăng cường hơn. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm đã được kiểm điểm, rút kinh nghiệm; những đảng viên vi phạm và có đơn tố cáo đã được xác minh làm rõ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Những năm trước, Đảng bộ xã Tân Thạnh là tổ chức cơ sở đảng có số lượng đảng viên vi phạm khá nhiều. Nổi lên là vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm về sử dụng tài chính; chiếm dụng tiền của các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; chiếm dụng vốn vay của ngân hàng; vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng… Thực trạng này đặt ra yêu cầu Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phải tăng cường công tác KT, GS nhằm hạn chế vi phạm của cán bộ, đảng viên, làm trong sạch nội bộ để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

 Đoàn giám sát Huyện ủy Thới Lai giám sát tại Đảng bộ xã Định Môn.

Đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, năm 2014, Đảng ủy đã xây dựng chương trình KT, GS của Đảng ủy và chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, nội dung KT, GS tập trung việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; việc tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội của các chi bộ trực thuộc; việc trả nợ vay vốn ngân hàng của đảng viên… Bên cạnh thành lập các đoàn KT, GS, Đảng ủy còn chỉ đạo các đảng ủy viên nâng cao trách nhiệm trong việc KT, GS đối với những chi bộ được phân công chỉ đạo, thường xuyên lắng nghe phản ánh của người dân đối với cán bộ, đảng viên… Nhờ vậy, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên như chấp hành thời gian làm việc chưa nghiêm, cấp phát chế độ cho đối tượng được thụ hưởng chưa kịp thời đã được chấn chỉnh kịp thời, không để dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật. “Nhờ tăng cường công tác KT, GS, năm 2014, xã không có đơn thư tố cáo liên quan đến đảng viên; nội bộ đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017 thuận lợi, trong đó cấp ủy viên các chi bộ được bầu đủ số lượng và đúng theo dự kiến…” – Đồng chí Trần Văn Mới khẳng định.

Năm nay, Đảng bộ xã Thới Thạnh cũng là đơn vị được Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đánh giá thực hiện tốt công tác KT, GS, qua đó đã góp phần phục vụ, chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng các cấp. Theo đồng chí Nguyễn Thành Út, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, ngay từ đầu năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình KT, GS tập trung vào những lĩnh vực, như: việc tổ chức thực hiện các công trình giao thông, xây dựng cánh đồng mẫu, cấp phát chế độ cho các đối tượng được thụ hưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hành tiết kiệm, thực hiện nghị quyết của Huyện ủy; khắc phục khuyết điểm theo NQTW4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành chỉ thị, nghị quyết và các nguyên tắc tổ chức của Đảng; thực hiện nhiệm vụ được giao; việc tu dưỡng đạo đức lối sống… Song song đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tăng cường KT, GS công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội của 18 chi bộ trực thuộc. Nhờ tăng cường công tác KT, trong năm không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; chỉ có 1 đảng viên bị tố cáo, qua thẩm tra xác minh đã kết luận nội dung tố cáo sai sự thật, không có cơ sở để xử lý.

Theo đánh giá của các đồng chí Thường trực UBKT Huyện ủy Thới Lai, năm 2014, cấp ủy và UBKT cấp cơ sở trong huyện đều tăng cường công tác KT, GS nên đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm; đồng thời đã xử lý kỷ luật 12 đảng viên vi phạm.

Cùng với cấp ủy và UBKT cơ sở, năm 2014, UBKT Huyện ủy Thới Lai cũng tăng cường công tác KT, GS nhằm phục vụ cho đại hội Đảng các cấp. Theo đồng chí Huỳnh Tấn Hơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã tăng cường KT, GS tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng; chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm... UBKT Huyện ủy cũng chú trọng KT, GS việc chuẩn bị nhân sự của đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017 và đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, đến nay, UBKT Huyện ủy đã KT, GS 341 lượt tổ chức đảng và 3.033 lượt đảng viên. Qua KT, GS, UBKT Huyện ủy đã kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục những khuyết điểm, góp phần hạn chế các trường hợp vi phạm. Cũng qua công tác KT, GS, UBKT Huyện ủy đã phát hiện và thi hành kỷ luật 4 đảng viên, tham mưu BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên vi phạm. Trong đó, đã kỷ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên đối với một Bí thư Đảng ủy xã do khi giữ chức Chủ tịch UBND xã đã lợi dụng chức vụ chiếm dụng tiền làm lộ giao thông nông thôn hơn 71,2 triệu đồng; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với trường hợp đảng ủy viên, Trưởng Công an xã do vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với một đảng viên do vi phạm Khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự về trộm cắp tài sản.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy cũng đã giải quyết 9 đơn tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Trong đó, 1 trường hợp là bí thư đảng ủy xã; 2 trường hợp là chủ tịch UBND xã; 1 trường hợp là đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND xã; 1 trường hợp là đảng ủy viên, trưởng công an xã; 2 trường hợp là bí thư chi bộ, 1 trường hợp là đảng viên, phó trưởng phòng; 1 trường hợp là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THCS. Qua thẩm tra xác minh, UBKT Huyện ủy đã kết luận 3 trường hợp tố cáo đúng, 3 trường hợp tố cáo sai, 1 trường hợp rút lại đơn, 2 trường hợp đang xem xét để kết luận.

Đồng chí Huỳnh Tấn Hơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khẳng định: “Nhờ làm tốt công tác KT, GS, năm 2014, huyện không chỉ giảm được số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, đảng viên bị đơn thư tố cáo so với những năm trước, mà còn góp phần lựa chọn nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định. Đến thời điểm này, UBKT Huyện ủy chưa nhận đơn tố cáo nào liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ và công tác lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Hầu hết các chi ủy viên vừa được bầu tại đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017 là những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và đạt được số phiếu tín nhiệm cao”. Theo đồng chí Huỳnh Tấn Hơn, từ nay đến đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện ủy sẽ tăng cường hơn nữa công tác KT, GS, nhất là KT, GS công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên nhằm làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết