14/06/2013 - 22:50

Tăng cường công tác dân vận tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 14-6, tại tỉnh Bình Phước đã diễn ra Tọa đàm về công tác dân vận tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Mục đích của tọa đàm là nhằm báo cáo những kết quả, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và một số vấn đề trong công tác dân vận vùng biên giới Tây Nam bộ của Việt Nam - Campuchia. Thông qua tọa đàm để cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh với nhau, góp phần thúc đẩy quyết liệt hơn nữa công tác vận động quần chúng nơi biên cương của đất nước, trong đó đặc biệt tuyến biên giới Tây Nam bộ giáp với nước bạn Campuchia.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận của Trung tướng Hoàng Phi Hổ và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 6 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới với Campuchia về công tác dân vận tuyến biên giới. Đại biểu các tỉnh có đường biên giới với Campuchia đã nêu lên những khó khăn, yếu kém, những kinh nghiệm tốt, từ đó đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân vận để đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, vấn đề được các đại biểu quan tâm nhất là tiếp tục đổi mới công tác tập huấn dân vận theo hướng phù hợp với thực tế địa bàn, xem xét thủ tục làm đăng ký kết hôn và giấy khai sinh cho người dân sống trên địa bàn giáp biên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác dân vận cần được phát huy tối đa, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Công tác giúp đỡ nhân dân ở địa bàn giáp biên cũng được tiến hành thực hiện tốt và hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian qua tình hình an ninh- quốc phòng trên các địa bàn giáp biên cơ bản được được giữ vững. Theo Trung tướng Hoàng Phi Hổ, vùng biên là địa bàn nhạy cảm và hết sức phức tạp, có chiều dài đường biên lớn dù có tăng cường bao nhiêu vào công tác giữ vững an ninh quốc phòng cũng không bằng làm công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Nhân dân chính là sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh biên giới. Vì thế, cần phải thực hiện tốt công tác dân vận để mang lại hiệu quả cao trong công cuộc giữ gìn trật tự quốc phòng-an ninh vùng biên giới.

Vùng biên giới Tây Nam bộ có diện tích tự nhiên 8.470 ha với gần 645.266 người. Toàn vùng có 7 tôn giáo với 30 hệ phái, là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng; có đường biên giới bộ giáp Campuchia 820 km; có 6 tỉnh và 24 huyện, 138 xã phường, thị trấn giáp biên giới; 700 km đường bờ biển với trên 156 đảo lớn nhỏ nối với nhau gần suốt chiều dài biển Tây Nam, trở thành những căn cứ tiền tiêu chiến lược về kinh tế và quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết