(CT) Ngày 22-1-2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015 với các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, đã đến dự. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND cùng đại diện các sở, ngành thành phố, tham dự tại điểm cầu Cần Thơ.
Năm 2014, cả nước giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động; tạo việc làm trong nước khoảng 1,494 triệu lao động, xuất khẩu lao động khoảng 106.000 người. Thị trường lao động trong nước ngày càng phát triển; giữ vững hoạt động sàn giao dịch việc làm và thị trường xuất khẩu lao động truyền thống, thúc đẩy phát triển thị trường lao động trong và ngoài nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện khá tốt chính sách tiền lương các doanh nghiệp, cải thiện quan hệ lao động. Cả nước có 11,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; 9,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối với lĩnh vực dạy nghề, cả nước có 1.465 cơ sở dạy nghề; tuyển mới dạy nghề trên 2 triệu người (trong đó trên 534.000 lao động nông thôn); cơ cấu ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp và hội nhập quốc tế; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Cả nước trợ cấp thường xuyên trên 1,4 triệu người có công; xây mới, sửa chữa trên 8.800 nhà tình nghĩa; 95% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2% so với cuối năm 2013 (từ 7,8% xuống còn 6-5,8%); xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Cả nước có trên 2,6 triệu đối tượng xã hội tại cộng đồng hưởng trợ cấp hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức cai nghiện ma túy gần 36.500 người
Tuy nhiên, ngành còn một số khó khăn như: chất lượng việc làm chưa cao, việc làm chưa ổn định; hạn chế cơ sở vật chất và chất lượng trang thiết bị; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; một số chương trình, chính sách trùng lặp đối tượng thụ hưởng; tệ nạn nghiện ma túy chưa được ngăn chặn, tái nghiện còn cao
Năm 2015, cả nước tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như: tạo việc làm cho 1,6 triệu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước từ 1,7-2%; 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Các địa phương tuyển mới và dạy nghề 2,15 triệu người; dạy nghề cho 550.000 lao động nông thôn; tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; trợ cấp thường xuyên trên 2,7 triệu đối tượng xã hội tại cộng đồng; tổ chức cai nghiện ma túy khoảng 40.000 người
Đại biểu một số tỉnh, thành trình bày thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác cũng như cách làm hay để hội nghị tham khảo, học tập kinh nghiệm. Qua đó, các đại biểu cũng kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp, để giúp địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2015
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương kết quả toàn ngành LĐ-TB&XH đạt được năm qua, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cả nước. Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tăng cường cơ chế phối hợp, điều phối với các ngành, huy động sức mạnh các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ; hoàn thiện và đưa các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, phục vụ tốt hơn các đối tượng. Đối với lĩnh vực lao động, dạy nghề, cần xây dựng lộ trình, sắp xếp hệ thống, sử dụng hiệu quả kinh phí, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu xã hội. Đối với lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, lãnh đạo các địa phương làm việc với các sở, ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động, xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy, chuyển dần sang hình thức tự nguyện. Đồng thời, ngành LĐ-TB&XH quan tâm chăm lo đối tượng người có công cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, thường xuyên rà soát, không để sót đối tượng.
ANH PHƯƠNG