26/03/2015 - 09:23

TĂNG CƯỜNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI, BIỂN - ĐẢO CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ

(CT)- Ngày 25-3-2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (TNB) và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về “Tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động trên tuyến biên giới, biển-đảo các tỉnh TNB” giai đoạn 2015-2020. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP…

 Lãnh đạo Ban Chỉ đạo TNB và Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết Chương trình phối hợp.

Ban Chỉ đạo TNB và Bộ Tư lệnh BĐBP thống nhất Chương trình phối hợp gồm 5 nội dung: trao đổi thông tin; chỉ đạo xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, công tác đối ngoại biên giới và ngoại giao nhân dân; chỉ đạo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới vững mạnh; xây dựng cơ sở hạ tầng, kết hợp kinh tế với quốc phòng trên tuyến biên giới; thực hiện chủ trương quy hoạch, đưa dân ra khu vực biên giới. Phạm vi thực hiện Chương trình phối hợp là các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo TNB và Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò của BĐBP trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, công tác đối ngoại, công tác dân tộc và tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết