26/05/2014 - 22:23

TP Cần Thơ

Tăng cường bình ổn giá cả thị trường

(CT)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã có buổi làm việc với Sở Công Thương TP Cần Thơ cùng với các sở ngành hữu quan thành phố về tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa và hoạt động xuất khẩu trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm 2014.

Thời gian qua, ngành Công thương TP Cần Thơ luôn quan tâm theo dõi và nắm tình hình giá cả, nguồn cung hàng hóa trên thị trường.

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, thời gian qua, nguồn cung các loại hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu dù sức mua nhiều mặt hàng có tăng mạnh trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua. Một số mặt hàng có nhích giá lên với trước, song nhìn chung giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục ổn định trong tháng 5 này. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của thành phố (như gạo) đã giảm cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, kéo theo kim ngạch xuất khẩu chung giảm. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện gần 454 triệu USD, đạt 27,5% kế hoạch năm và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa gần 392 triệu USD, đạt 25,2% kế hoạch năm và giảm 14% so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối năm 2014, bên cạnh việc quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, Sở Công thương thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam nhấn mạnh: Để làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp và bình ổn giá cả thị trường, cần phải nắm kỹ tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nguồn cung hàng hóa trên thị trường và phải có sự phối hợp tốt giữa các sở ngành có liên quan. Sở Công thương thành phố cần chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan để nắm chắc tình hình và thường xuyên có các thông tin chính xác, đồng thời xây dựng cơ chế nhằm phối hợp tốt giữa các bên có liên quan trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tin, ảnh: Văn Cộng

Chia sẻ bài viết