14/03/2018 - 09:26

Tận dụng lợi thế chủ nhà để mang lại hiệu quả tốt nhất cho TP Cần Thơ

(CT)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL” diễn ra vào sáng 13-3-2018. Cuộc họp có sự tham gia của ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn, khởi đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ năm 2018, do đó công tác chuẩn bị cần phải chu đáo, trang trọng nhưng đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Đây là cơ hội tốt để TP Cần Thơ tạo ấn tượng tốt với nhà đầu tư Nhật Bản, do đó nội dung Hội nghị cần có trọng tâm và phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương, phù hợp với nhu cầu của thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó cần quan tâm tuyên truyền đúng tiêu chí, mục đích của hội nghị.

Đưa ra ý kiến tư vấn tại cuộc họp, ông Phạm Thanh Vận cho rằng, hội nghị cần có sự tham dự của các lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành, các nhân vật khách mời có tầm cỡ và cần có các cuộc gặp gỡ chuyên ngành để xác định được mấu chốt đầu tư. Bên cạnh đó, nên mời các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn hiệu quả với Nhật Bản để tìm cơ hội liên kết hợp tác. Việc giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư cần phải cụ thể, mang tính khả thi cao. Các dự án kêu gọi đầu tư cần nêu bật tầm quan trọng lan tỏa cho cả vùng ĐBSCL...

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL” là hội nghị cấp vùng dự kiến tổ chức vào 18-19/4/2018 tại TP Cần Thơ, với khoảng 300- 400 đại biểu. Hội nghị có sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư của các địa phương khu vực ĐBSCL với các đối tác Nhật Bản. Với Hội nghị này, Cần Thơ sẽ phát huy vai trò là trung tâm ĐBSCL, nâng cao vị thế của thành phố trước đối tác Nhật Bản; đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và du lịch của thành phố, thu hút đầu tư từ các đối tác Nhật Bản...

Trong 2 ngày, hội nghị tập trung thảo luận hợp tác phát triển trong các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục đào tạo và biến đổi khí hậu (chủ yếu về ODA); hợp tác địa phương về lĩnh vực văn hóa, du lịch và lao động; hợp tác kinh tế đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp (sản xuất nông nghiệp, chế biến nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp)…  Ngoài ra, hội nghị còn có các hoạt động bên lề: tham quan các điểm du lịch; thực địa các khu công nghiệp, dự án đang kêu gọi đầu tư, các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại TP Cần Thơ...

Nam Hương

Chia sẻ bài viết