06/05/2008 - 23:15

Tấn công cảnh sát cơ động, 3 “hung đồ” lĩnh án tù

Ngày 6-5, ba bị cáo: Tạ Văn Thượng (21 tuổi), Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), Dương Văn Bằng (19 tuổi) cùng ở tại tổ 18, thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt từ 9 tháng đến 15 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Vụ án xảy ra vào 0 giờ 30 phút ngày 30-3-2008, Tạ Văn Thượng cùng 2 người bạn là Bùi Ngọc Quỳnh và Nguyễn Xuân Hà đi xe máy không đội mũ bảo hiểm về nơi ở trọ của Thượng (ở tổ 18 thị trấn Cầu Diễn). Khi đến đường Nguyễn Tuân thì gặp tổ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra. Do sợ bị kiểm tra, 3 tên đã bỏ chạy.

Thượng về nơi trọ không thấy Quỳnh và Hà, tưởng bạn mình bị cảnh sát cơ động bắt nên rủ Nguyễn Văn Hải và Dương Văn Bằng cùng đi “giải cứu” đồng bọn. Thượng mang theo một con dao inox bản rộng khoảng 3,8 cm và 1 kéo inox trắng dài khoảng 20 cm để làm vũ khí tấn công cảnh sát cơ động. Đến ngã tư Phạm Hùng, không thấy bạn mình nên Thượng điều khiển xe đến đường Hồ Tùng Mậu (cạnh Trường Đại học Thương mại Hà Nội) thì gặp một tổ cảnh sát cơ động gồm 4 đồng chí: Trần Văn Tứ, Trần Văn Thành, Ngô Hồng Tuấn, Đào Công Hà đi 2 xe máy đang làm nhiệm vụ tuần tra. Phát hiện xe Thượng đang kèm ba người, hai chiến sĩ Tuấn và Thành yêu cầu Thượng dừng xe để kiểm tra. Thượng bỏ chạy, đến trước cửa nhà số 176 Hồ Tùng Mậu, xe của chiến sĩ Thành áp sát xe Thượng, thấy vậy Thượng dừng xe dùng dao xông vào chém hai chiến sĩ này. Đúng lúc đó xe của hai chiến sĩ Tứ và Hà đến, anh Tứ yêu cầu Thượng bỏ dao xuống. Tuy nhiên, Thượng vẫn tiếp tục lao vào tấn công khiến anh Tuấn phải bắn hai phát AK chỉ thiên. Hải và Thượng sợ, liền bỏ chạy vào ngõ 180 phố Hồ Tùng Mậu thì bị đuổi bắt đưa về trụ sở công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Dương Văn Bằng điều khiển xe máy bỏ chạy về nơi trọ, cất xe rồi bỏ trốn. Đến ngày 14-4-2008, Bằng đã ra đầu thú tại công an phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết