10/02/2010 - 16:27

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A tại Nghệ An và Lạng Sơn

Vào lúc 16 giờ ngày 9-2, tại Km 452 + 180 trên quốc lộ 1A ( đoạn qua xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), ô tô khách chạy hướng Hà Nội - TP Vinh đã gây tai nạn với xe con 4 chỗ, và 2 xe máy (xe con và 2 xe máy chạy chiều TP Vinh - Hà Nội). Khi tai nạn xảy ra, mặc dù đã có hành lang bảo vệ an toàn đường sắt nhưng ô tô khách vẫn bị hất ngược nằm lên đường sắt Bắc- Nam, gây hư hỏng hệ thống lan can bảo vệ an toàn đường sắt. Thông tin ban đầu cho biết, tại hiện trường đã có 3 người bị chết (2 người đi trên xe máy và một người trên ô tô con); nhiều người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Thông tin về danh tính những nạn nhân này hiện chưa được xác định.

Tai nạn xảy ra làm cho quốc lộ 1A và đường sắt bị ách tắc nghiêm trọng. Đến 17 giờ 45' ngày 9-2, hàng ngàn ô tô, xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A vẫn bị ách tắc ở cung đường trên. Các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cứu nạn cứu hộ cẩu xe khách ra khỏi đường sắt. Nhờ vậy đến 17 giờ 20', tàu TN 17 chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh mới có thể đi qua, chậm trên 20 phút so với lịch trình.

Hiện, Công an Nghệ An đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Khoảng 4 giờ 30', ngày 9-2-2010, trên quốc lộ 1A, tại khu vực Tam Lung, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết tại chỗ Đinh Thi Thắm (SN 1972), trú tại thôn Hợp Tân, Gia Cát, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Sau khi tai nạn, ô tô kéo xác nạn nhân đi hơn 200 mét, làm thi thể nạn nhân bị biến dạng rồi bỏ trốn theo hướng Lạng Sơn - Đồng Đăng, cho đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng chưa phát hiện xe gây tai nạn. Hiện, Công an huyện Cao Lộc đang tiếp tục truy xét làm rõ.

Văn Nhật - Văn Toàn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết