14/09/2013 - 09:19

Syrie đặt điều kiện về kế hoạch từ bỏ vũ khí hóa học

Hôm 12-9, Tổng thống Syrie Bashar al-Assad tuyên bố chính quyền Damas sẽ từ bỏ vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga để tránh bị Mỹ tấn công, song ông cũng ra điều kiện tiên quyết cho kế hoạch trên.

"Tiến trình hai chiều"

 Tổng thống Syrie Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga, Tổng thống Assad cho biết Syrie vừa gửi cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Tổ chức cấm vũ khí hóa học bản yêu cầu, trong đó có các tài liệu kỹ thuật cần thiết để họ có thể sớm tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học.

Theo ông Assad, một tháng sau ngày ký vào công ước, Syrie sẽ bắt tay vào việc chuyển giao các dữ liệu của kho vũ khí hóa học cho các tổ chức quốc tế kiểm soát. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Syrie cũng cảnh báo rằng chính quyền Damas "sẽ không thực hiện các cơ chế trên một cách đơn phương", mà đó phải là "tiến trình hai chiều". Theo đó, ông Assad tuyên bố Damas sẵn sàng theo đuổi tới cùng tiến trình giải giáp vũ khí hóa học, nhưng trước hết Mỹ phải từ bỏ kế hoạch can thiệp quân sự vào Syrie cũng như chấm dứt việc vũ trang cho "các phần tử khủng bố", cụm từ mà nhà lãnh đạo Syrie ám chỉ các tay súng nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn hòng lật đổ ông.

LHQ xác nhận đã nhận được các tài liệu của Syrie về việc mong muốn gia nhập Công ước cấm vũ khí hóa học. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét tuyên bố của Syrie về việc gia nhập công ước cho thấy họ nghiêm túc trong ý định giải quyết cuộc khủng hoảng.

Vào lúc này tại Genève (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đang thảo luận về kế hoạch giám sát và phá hủy kho vũ khí hóa học của chính quyền Assad, song đã xuất hiện những bất đồng giữa hai bên xung quanh việc Washington vẫn bảo lưu kế hoạch không kích nếu Syrie không hợp tác một cách đầy đủ.

Trong khi đó, Nhật báo Phố Wall của Mỹ cho biết nhiều tháng qua, đơn vị quản lý vũ khí hóa học ở Syrie đã cho phân tán số vũ khí của họ đến hàng chục địa điểm khác nhau trên khắp cả nước, động thái mà tình báo Mỹ cho là nhằm cản trở nếu kế hoạch không kích xảy ra.

Nhà Trắng phản pháo ông Putin

Trong bài xã luận đăng trên tờ Thời báo New York hôm 11-9, Tổng thống Nga Putin đã nhắc nhở nước Mỹ về khái niệm mà ông cho là khuynh hướng sử dụng vũ lực một cách hung bạo trong các tranh chấp quốc tế và cảnh báo khả năng Washington "qua mặt" LHQ tấn công Syrie. Vịn vào phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó rằng "chính sách của nước Mỹ là điều khiến Mỹ ngoại lệ và khác biệt", ông Putin chỉ trích rằng "dù bất cứ động cơ gì, việc khuyến khích người dân tự xem mình là ngoại lệ thật rất nguy hiểm".

Đáp lại, hôm 12-9, Nhà Trắng "mỉa mai" rằng "sự thật là Nga đã vạch ra sự tương phản rõ nét cho thấy tại sao nước Mỹ lại ngoại lệ. Không giống như Nga, Mỹ ủng hộ giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận tại quốc gia của chúng tôi cũng như trên thế giới".

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết