15/05/2026 - 18:36

Sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60​ 

(CTO) - Đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, tại cuộc làm việc vào ngày 15-5 với phường Sóc Trăng và các xã: Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh, nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60.

Lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với phường Sóc Trăng và các xã: Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh.

Theo báo cáo, đoạn tuyến quy hoạch quốc lộ 60 (từ quốc lộ 91B đến quốc lộ 60 hiện hữu, thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60) đi qua địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, có chiều dài khoảng 12,39km. Trên địa bàn TP Cần Thơ, dự án đi qua phường Sóc Trăng và các xã: Đại Ngãi, Tân Thạnh, Trường Khánh. Đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng liên kết vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên tuyến quốc lộ 60.


Ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất khu vực IX đã phối hợp các địa phương triển khai nhiều phần việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, các đơn vị đã kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ 41/42 ngôi mộ bị ảnh hưởng bởi dự án; tổ chức họp dân thông tin chủ trương, phổ biến kế hoạch thực hiện, tiếp nhận ý kiến của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phường Sóc Trăng, xã Đại Ngãi và xã Trường Khánh đã triển khai thông báo thu hồi đất đúng quy định. Riêng xã Tân Thạnh vẫn còn một số hộ dân chưa hoàn tất công tác kiểm đếm, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm đối với các hộ dân còn lại, nhất là tại xã Tân Thạnh; rà soát, xác định giá đất và giá trị các công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng để sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp tục phối hợp các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi được triển khai đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: KIM NGỌC - NGUYỄN PHẦN

Chia sẻ bài viết