Sức mua nhiều loại lúa giống đã và đang tăng mạnh do nông dân tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL chuẩn bị bước vào vụ sản xuất lúa đông xuân 2010-2011. Hằng năm, vụ lúa đông xuân được xem là vụ sản xuất chính trong năm nên nhà nông rất quan tâm đến khâu chọn giống cho vụ lúa này.
Trên tuyến đường vào Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (thuộc huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và đường quốc lộ 80 (thuộc quận Ô Môn) có nhiều điểm bán sỉ và lẻ các loại lúa giống cấp nguyên chủng và xác nhận của nông dân và các doanh nghiệp. Nhiều nông dân của TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã về khu vực này mua lúa giống gieo sạ.
 |
|
Anh Hứa Hoàng Em, ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ đang mua lúa giống để phục vụ cho việc sản xuất vụ đông xuân 2010-2011. Ảnh: VĂN CÔNG |
Ông Trịnh Văn Thấn, chủ Cơ sở lúa giống Hưng Phát ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, cho biết: “Đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm nên nông dân rất quan tâm đầu tư. Ngoài ra, do lúa vụ 3 (trước vụ đông xuân) thường nông dân rất khó để giống vì thu hoạch trong điều kiện mùa mưa bão. Từ đầu vụ đến nay, cơ sở đã bán ra khoảng 30 tấn lúa giống cấp nguyên chủng và xác nhận, chủ yếu là các giống lúa như: OM 2517, OM 1490 và IR50404. Nhu cầu lúa giống tăng cao, cơ sở đã chuẩn bị khoảng 50 tấn lúa giống các loại bán cho nông dân...”. Anh Bùi Văn Chiến, mua lúa giống tại Cơ sở lúa giống Hưng Phát, cho biết: “Khoảng 20 ngày nữa tôi mới gieo sạ lúa đông xuân với diện tích 10 công (công 1.296m2). Tôi đến đây chọn mua trên 100kg lúa giống (gồm giống xác nhận và một số ít giống nguyên chủng) về phục vụ gieo sạ vụ tới. Mua được giống nguyên chủng và xác nhận đạt chất lượng gieo sạ đảm bảo hơn, đầu ra lúa hàng hóa cũng dễ hơn do thương lái không chê...”. Ông Nguyễn Văn Khện, ở tận tỉnh An Giang xuống tận Cần Thơ mua 40 kg giống nguyên chủng, cho biết: “Dự kiến vào ngày 12-11 sẽ xuống giống lúa đông xuân. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, nông dân cần phải áp dụng tốt chương trình “ 1 phải, 5 giảm”, trong đó việc sử dụng chọn giống (cấp xác nhận) phải được đặt lên hàng đầu”.
Hiện giá nhiều loại lúa giống đã tăng bình quân 1.000-3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Tăng giá mạnh nhất tập trung ở các giống lúa thơm và lúa chất lượng cao như: Jasmine 85, OM 4218, OM 2517, OM 1490, OM 5451...
Tại một số địa phương (thuộc các huyện như Cờ Đỏ, Thới Lai...), giá một số loại giống lúa thơm cấp nguyên chủng như: Jasmine 85, VD 20... ở mức 14.000-15.000 đồng/kg, còn cấp xác nhận: 12.000-13.000 đồng/kg. Một số giống lúa hạt dài như OM 1490, OM 4218, OM 2517 cấp nguyên chủng cũng ở mức khá cao:13.000-14.500 đồng/kg, cấp xác nhận 10.000-12.000 đồng/kg. Ở nhiều trại giống và điểm bán lúa giống ở quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, giá các giống lúa thơm Jasmine 85, VD 20... cấp nguyên chủng ở mức 13.000-14.000 đồng/kg, cấp xác nhận 11.000-12.000 đồng/kg. Giá các giống lúa như: OM 2517, VNĐ 95-20, OMCS 2000, OM 4900, OM 6162, OM 1490, IR 64, OM 6073, OM 4088, OM 6377, OM 4092, IR 50404, TP1, TP2, MTL 500, BN... cấp nguyên chủng ở mức 10.500-12.000 đồng/kg, cấp xác nhận 8.000-10.000 đồng/kg.
Tại Hợp tác xã giống nông nghiệp Thốt Nốt, hiện có 19 xã viên, với diện tích canh tác 50ha. Hằng năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn lúa giống cấp nguyên chủng và cấp xác nhận các loại. Ông Nguyễn Minh Phương, Chủ nhiệm Hợp tác xã giống nông nghiệp Thốt Nốt, cho biết: “Năm nay, nhiều bà con đã tìm mua lúa giống khá sớm. Hơn 300 tấn lúa giống các loại hợp tác xã chuẩn bị để phục vụ cho bà con trong vụ sản xuất lúa đông xuân 2010-2011 đã được tiêu thụ gần hết, chỉ còn khoảng 50 tấn. Trong đó, có một số giống lúa như: Jasmine, OM 4218, OM 5451... đến thời điểm này đã không còn hàng để bán”.
Tại huyện Vĩnh Thạnh, năm nay Trung tâm Giống huyện đã sản xuất và cung cấp hàng trăm tấn lúa giống nguyên chủng và xác nhận cho nông dân trong huyện gieo sạ vụ đông xuân. Ông Đoàn Đức Trường, Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Kiêm Giám đốc Trung tâm Giống huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Đến nay, trung tâm giống đã bán ra 285 tấn lúa giống (gồm: 150 tấn giống nguyên chủng và 135 tấn giống xác nhận) cho nông dân gieo sạ vụ đông xuân 2010-2011. Giá lúa giống trung tâm cung cấp cho nông dân vụ đông xuân năm nay tương đương so với vụ đông xuân trước, với giống nguyên chủng giá bình quân khoảng 10.500 đồng/kg và giống xác nhận bình quân khoảng 8.000 đồng/kg”.
Theo nhiều nông dân, sở dĩ giá lúa giống mỗi nơi một khác là do hiện các cơ sở sản xuất và kinh doanh lúa giống phân bố không đều ở các địa phương. Thường nơi nào có nhiều điểm cung cấp lúa giống thì giá lúa giống thường thấp hơn do có sự cạnh tranh về giá và chất lượng giữa các cơ sở nhằm thu hút và giữ khách hàng... Ngoài ra, giá lúa giống còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp lúa giống từ các Trạm khuyến nông và trung tâm giống của các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, trước khi bước vào các vụ sản xuất lúa, các trạm khuyến nông và trung tâm giống ở các quận, huyện của thành phố thường chuẩn bị (mua từ các viện, trường, trung tâm giống...) một lượng lúa giống với giá tương đối thấp về để phục vụ bà con nông dân. Nhưng thường không đủ để đáp ứng đủ nhu cầu của bà con tại địa phương.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, nếu vụ đông xuân 2008-2009 chỉ khoảng 1.325 ha sản xuất lúa giống thì đến vụ đông xuân 2009-2010 đã tăng lên ở mức trên 2.000ha. Nhưng khả năng sản xuất lúa giống của các hợp tác xã, câu lạc bộ, tổ nhân giống và các đơn vị trên địa bàn mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu giống cho nông dân thành phố. Trong khi đó, nguồn lúa giống không chỉ cung cấp cho nông dân tại chỗ mà nhiều nông dân ở các tỉnh lân cận như: An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang... cũng tìm mua. Do vậy, việc nâng cao năng lực sản xuất và cung cấp lúa giống tại thành phố đang là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn từng nhấn mạnh, trong sản xuất lúa, việc chọn giống tốt có tính quyết định tới 50% sự thành công. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất lúa ăn chất lượng cao, Cần Thơ nên phát huy lợi thế của mình, đẩy mạnh việc sản xuất lúa giống để đáp ứng tốt nhu cầu tại chỗ và cung cấp cho các tỉnh trong vùng ĐBSCL.
VĂN CỘNG - ANH KHOA