22/11/2010 - 21:55

Sôi động mùa du lịch cuối năm

Ngay thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành đã tung ra nhiều tour du lịch phong phú và hấp dẫn cho thị trường cuối năm và tạo được cú hích khi lượng khách tăng thêm khoảng 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh, nhiều du khách trẻ cũng đang rất quan tâm đến các tour du lịch tự thiết kế...

Lượng khách du lịch tăng

Du lịch sinh thái miệt vườn dịp này không là mùa cao điểm nên trở thành điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: DU MIÊN 

Băng rôn, website của các doanh nghiệp (DN) lữ hành tại thành phố Cần Thơ làm bắt mắt khách hàng bằng cách đưa ra những chương trình du lịch phục vụ dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Saigontourist tung ra hơn 20 tour nội địa để khách lựa chọn. Trong khi đó, Fiditour chào mùa du lịch cuối năm đến 50 tour trong nước. Kèm theo đó là chương trình khuyến mãi hấp dẫn “Đi tour Tết Tây, giảm giá mỗi ngày”, dành cho khách đăng ký từ 15-11 đến 30-12-2010. Theo DN này, các dịch vụ đã được ký kết sớm với đối tác nên được hưởng giá ưu đãi để chia sẻ cùng khách hàng... Các tour nội địa, phần lớn được khai thác điểm đến theo tuyến du lịch truyền thống: Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết và miền Tây... vẫn là điểm đến quen thuộc. Tuy nhiên, DN lữ hành đã chọn điểm rơi vào đúng các ngày lễ, Tết để tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho du khách tại các điểm đến. Riêng Vietravel lại chú trọng khai thác mùa đông miền Bắc với các điểm đến là Hà Nội, Đông Bắc và Tây Bắc. Năm nay, cả hai kỳ lễ cuối năm đều rơi vào cuối tuần, ước tính, số lượng khách đăng ký du lịch dịp này tăng thêm 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá các tour nội địa dao động khoảng 3 đến 8 triệu đồng/khách.

Ngoài ra, các DN còn chào các tour nước ngoài hấp dẫn. Với nhiều du khách, đây là thời điểm “đẹp” để đi nghỉ mát ở nước ngoài, bởi sự hấp dẫn của cái lạnh mùa đông và không gian lung linh chào đón năm mới tại các nước châu Âu. Đón Giáng sinh và năm mới kết hợp thăm thân nhân tại Mỹ được Vietravel chào giá từ khoảng 54-64 triệu đồng/khách. Đặc biệt là tour Giáng sinh qua 4 nước châu Âu là Pháp- Bỉ- Hà Lan- Đức được chào với giá dưới 50 triệu đồng/khách. Riêng các tour khu vực châu Á giá mềm hơn và đi trong thời gian ngắn 4- 6 ngày, giá chỉ 4- 16 triệu đồng/người, điểm đến là Malaysia, Hồng Công, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan... cũng hấp dẫn không kém tour châu Âu.

“Sốt” tour tự túc

Đà Lạt mùa đông hấp dẫn du khách không chỉ bởi tiết trời lạnh mà còn vì vẻ lung linh dịp Giáng sinh và năm mới. Ảnh: DU MIÊN 

Các tour tự túc vào dịp cuối năm khá sôi động, nhất là khi thời tiết đang lạnh dần, thích hợp cho loại hình du lịch khám phá của giới trẻ... Với du khách phương Nam, cung đường mùa đông của Tây Bắc là điểm đến hấp dẫn. Năm 2011 là dấu ấn đặc biệt đối với nhiều người nên các bạn trẻ chọn một chương trình hấp dẫn để đánh dấu thời khắc này như một sự khẳng định bản thân. Chào năm mới trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) được xem là tour “hot” nhất, các nhóm bạn kháo nhau cùng tham gia chinh phục “nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143 mét. Chương trình khởi hành vào những ngày 28 và 29-12 để có mặt trên đỉnh núi vào đúng ngày 1-1-2011 và cùng khui sâm-banh ăn mừng chiến thắng. Giáng sinh Sa Pa với các địa danh lãng mạn thung lũng Mường Hoa, Ô Quý Hồ... là phần tiếp theo sau khi chinh phục đỉnh cao. Chương trình kéo dài từ 4-6 ngày, với chi phí khoảng 5 triệu đồng/người để trải nghiệm mùa đông, thử thách bản thân, sự khắc nghiệt của chuyến leo núi thật sự hấp dẫn du khách. Vì thế, trên các diễn đàn du lịch luôn có rất đông người hưởng ứng chương trình này. Có đoàn, số lượng người đăng ký đến gần 100 người.

Tây Nguyên và cao nguyên Lâm Đồng cũng là điểm đến không kém phần hấp dẫn của khách chọn du lịch tự túc vào mùa Giáng sinh và năm mới. Theo đó, phần lớn chương trình diễn ra trong 3-4 ngày. Điểm đến không phải là Đồi Mộng Mơ, thác Prenn hay vườn hoa thành phố đã quá quen thuộc... ở Đà Lạt mà du khách chọn từ hướng Cam Ly đi Tà Nung, Nam Bang để thưởng thức vẻ đẹp những cung đường hoang sơ của cao nguyên Lâm Đồng và tận hưởng không gian lạnh lẽo của phố núi. Phương tiện chủ đạo là xe gắn máy mang theo hoặc thuê tại Đà Lạt, trên đường đi có nhiều bản làng còn giữ nghề truyền thống, tạo cho du khách sự gần gũi với thiên nhiên và thích hợp cho việc khám phá, xả stress sau thời gian làm việc mệt nhọc. Mùa đông Tây Nguyên không lung linh như Đà Lạt nhưng thu hút du khách bởi không khí lạnh. Nhưng đây là điểm đến của các bạn trẻ quanh năm sống ở các đô thị năng động, ồn ào. Tại TP Hồ Chí Minh có nhiều xe chất lượng cao đi tuyến này, chỉ sau một đêm ngủ trên xe, khách đã đặt chân đến thành phố Buôn Mê Thuột bắt đầu cuộc khám phá. Buôn Đôn, Krong Ana, hồ Lắk, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin... với cự ly di chuyển khoảng 50-70km tính từ trung tâm thành phố thật sự lý tưởng cho khách trải nghiệm...

Những ngày này, miệt vườn sông nước miền Tây cũng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong mùa du lịch cuối năm. Đặc biệt là các tuyến Cần Thơ- An Giang- Kiên Giang- Cà Mau, đáp ứng được tiêu chí “bụi” nhưng hữu ích của du khách trẻ. Leo núi ở An Giang, vào rừng ở Kiên Giang, đến tận cùng Tổ quốc ở Đất Mũi- Cà Mau, hay khám phá văn hóa miền sông nước Cần Thơ... luôn là đề tài hấp dẫn. Ngoài ra, dịp Giáng sinh và năm mới giá tour không cao, bởi đây không phải là mùa cao điểm của du lịch ĐBSCL, nên rất nhiều du khách chọn đi “bụi” về miền Tây.

KHÁNH NAM - DU MIÊN

Chia sẻ bài viết