22/05/2008 - 22:39

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ trả lời khiếu nại của học viên Trung tâm dạy nghề Minh Quang

Trong những ngày qua, nhiều học viên (HV) theo học lớp dạy nấu ăn khóa 30 do Trung tâm dạy nghề (TTDN) Minh Quang, quận Ninh Kiều phối hợp với ông Trần Văn Quí tổ chức, đã liên tục phản ánh đến Báo Cần Thơ về việc lớp học này đã bị cơ quan chức năng cho ngưng hoạt động. HV rất lo lắng vì có người đã đóng học phí đến 7,2 triệu đồng. Về vụ việc này, trước đây ngày 23-10-2007, Báo Cần Thơ đã có bài đăng bài “Cơ sở dạy nữ công gia chánh của ông Trần Văn Quí đã xâm hại quyền lợi của học viên như thế nào?” Sau đó, Sở LĐ-TB&XH thành phố đã thanh tra, làm rõ. Ngày 23-11-2007 ông Trần Vinh Quang, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, đã ký Văn bản số 58/KL.ĐTTr kết luận “TTDN Minh Quang không ký hợp đồng đào tạo nghề, vi phạm Luật Dạy nghề; và Phòng Quản lý đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH sai phạm trong công tác quản lý đào tạo nghề”. Nhưng sau đó TTDN Minh Quang và ông Trần Văn Quí không khắc phục, tiếp tục sai phạm gây bức xúc cho HV.

Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ vào ngày 19-5-2008, bà Nguyễn Ngọc Sương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi vừa ký Quyết định số 113/QĐ-SLĐTBXH thành lập Đoàn thanh tra Trung tâm dạy nghề (TTDN) Minh Quang tại số 172 đường 3-2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Thanh tra việc chấp hành Luật Dạy nghề của đơn vị này, đồng thời kiểm tra các kiến nghị tại văn bản kết luận thanh tra số 58/KL.ĐTTra ngày 23-11-2007 của Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH”. Đặc biệt, Sở LĐTB&XH đã có thư mời bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, tham gia đoàn thanh tra. Do vào sáng 15-5-2008, 58 HV, các lớp dạy nấu ăn do TTDN Minh Quang hợp đồng với ông Trần Văn Quí tổ chức (khai giảng từ ngày 26-3-2008), đã đến tại TTDN Minh Quang khiếu nại bị xâm hại quyền lợi. Đó là về thực tế địa điểm, thời gian học, học phí và nhiều khoản tiền mà HV phải đóng không đúng với Thông báo chiêu sinh của TTDN Minh Quang. Cụ thể khi khai giảng khóa học ông Quí đã thu học phí cao hơn 200.000 đồng/HV, người nào muốn học lớp Bếp trưởng mà chưa được học lớp Nâng cao thì phải đóng tiền học cả 2 lớp (7,2 triệu đồng). HV học được 3 tuần, ông Quí đã dời địa điểm giảng dạy từ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đến phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Trước tình hình đông đảo HV cùng khiếu nại, lãnh đạo UBND phường Hưng Lợi và Công an phường đã đến vãn hồi trật tự, đề nghị Sở LĐ-TB&XH cho tạm ngưng hoạt động của TTDN Minh Quang để thanh tra làm rõ”.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết