05/10/2021 - 12:24

Sơ kết 9 tháng đầu năm ngành thông tin và truyền thông TP Cần Thơ 

(CTO) - Sáng 5-10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 ngành TT&TT TP Cần Thơ.

Trong 9 tháng, Sở TT&TT đã cơ bản hoàn thành 10/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngành TT&TT năm 2021, còn lại 3 chỉ tiêu đang thực hiện theo tiến độ. Theo Chương trình công tác năm 2021 được UBND TP Cần Thơ giao, Sở TT&TT thành phố đã hoàn thành theo tiến độ 8/9 công việc (hoãn tổ chức Hội sách lần thứ 4 do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp).

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm ngành TT&TT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm ngành TT&TT.

Từ đầu năm đến nay, ngành TT&TT thành phố đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý kịp thời các vấn đề báo chí quan tâm, đặc biệt về nội dung liên quan dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đảm bảo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh minh bạch, kịp thời đến người dân; tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”. Xử lý, ứng cứu thông tin kịp thời; đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong thời gian giãn cách xã hội. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tăng cường sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình, các phần mềm quản lý văn bản điều hành, phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Bảo đảm kết nối trực tuyến phục vụ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thông suốt từ Trung ương đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn…

Trong những tháng cuối năm 2021, ngành TT&TT tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông điện tử và thông tin cơ sở; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch chỉnh trang cáp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền số, đảm bảo duy trì trung tâm dữ liệu thành phố phục vụ cho việc vận hành các hệ thống dùng chung của thành phố. 

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết