05/11/2025 - 13:38

Siết chặt quản lý các bến đò, phà 

Hiện nay, thời tiết đang diễn biến phức tạp, nhất là tình hình thủy triều dâng cao nên chính quyền các xã ven sông của TP Cần Thơ đang tập trung tuyên truyền, kiểm tra các bến đò, phà, nhằm bảo đảm các phương tiện hoạt động an toàn, với tinh thần “chủ động - phòng ngừa - không để bị động trước thiên tai”.

Ban An toàn giao thông xã Phong Nẫm kiểm tra an toàn giao thông tại một bến phà.

Xã Nhơn Mỹ hiện có 5 bến thủy nội địa và bến khách ngang sông đang hoạt động, xã cù lao Phong Nẫm có 7 bến phà với 10 phương tiện hoạt động thường xuyên, mỗi ngày, có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại, trong đó phần lớn là học sinh, công nhân, tiểu thương.

Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong mùa mưa bão, Ban An toàn giao thông các xã thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến thủy nội địa. Trong đó, tập trung kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, hệ thống neo buộc. Qua đó, tiếp tục yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện nghiêm quy định “3 không” (không chở quá tải, không chạy khi thời tiết xấu, không để phương tiện thiếu an toàn kỹ thuật) trong hoạt động giao thông đường thủy.

Chị Lê Thị Lan Hương, chủ bến phà ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy, thường xuyên nhắc nhở hành khách mặc áo phao, không chở quá tải và tuyệt đối không hoạt động khi thời tiết xấu. An toàn cho khách cũng chính là an toàn cho mình”.

Không chỉ chủ bến thủy nội địa tuân thủ các quy định mà ý thức của người tham gia giao thông cũng ngày càng nâng lên. Ông Kim Thia, ngụ xã Phong Nẫm, nói: “Tôi buôn bán trái cây nên hay qua lại các chuyến phà. Mỗi khi lên phà tôi chủ động lấy áo phao mặc để tự bảo vệ mình”.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm, cho biết: “Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn, xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, kiểm tra, đến xử lý vi phạm. Yêu cầu chủ các bến phà, phương tiện trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và tạm ngừng hoạt động khi có cảnh báo thời tiết xấu. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp tập huấn kỹ năng cứu hộ, hướng dẫn người dân phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão”.

Khi chính quyền chủ động tuyên truyền, xử lý vi phạm, người dân nâng cao tinh thần tự giác chấp hành, thì mỗi chuyến phà qua sông đều là hành trình bình yên.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết