24/10/2019 - 14:39

SEA Games 30: Đoàn Việt Nam phấn đấu giành 60 HCV 

 VĐV của các đội tuyển đang tập trung tập huấn đều tích cực tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm giành được từ 50 - 60 HCV tại SEA Games 30.

Đây là mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) được lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) báo cáo với Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải trong cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị SEA Gmames 30 và Para Games.

Theo quyết định của Bộ VHTT&DL, đoàn TTTVN dự SEA Games 30 có 856 thành viên. Trong đó, 650 thành viên của 30 môn thể thao do Tổng cục TDTT chi kinh phí theo quy định và 206 thành viên của 13 môn tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí khác.

Trong giai đoạn nước rút (từ nay đến khai mạc SEA Games chỉ còn hơn 1 tháng), TTVN tập trung nguồn lực cho các môn trọng điểm và các môn có thể giành HCV tại SEA Games 30 và giành vé đến Olympic Tokyo 2020.

Kỳ SEA Games này, TTVN sẽ gặp khó khăn trong việc phấn đấu đạt thứ hạng cao. Lý do là nhiều môn thể thao trong nhóm Olympic và Asian Games bị cắt giảm nội dung thi đấu, đặc biệt là những môn trọng điểm như: Điền kinh, bơi, bắn súng, pencak silat, wushu... Tuy nhiên, TTVN vẫn đặt mục tiêu giành 50-60 HCV để vừa chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, vừa rà soát lực lượng VĐV cho mục tiêu SEA Games 21 vào năm 2021 trên sân nhà (tại SEA Games 29, các VĐV Việt Nam chỉ giành được 58 HCV, xếp thứ 3 chung cuộc sau Malaysia và Thái Lan). 

Dự kiến, lễ xuất quân đoàn TTVN dự SEA Games 30 sẽ được tổ chức vào ngày 16/11.

SEA Games 30 là kỳ đại hội lần thứ 4 Philippines đăng cai. Ảnh: 2019seagames.com

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 - SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, khai mạc vào ngày 30/11 và kết thúc vào ngày 11/12/2019.

Tại Đại hội lần này, khoảng 8.750 VĐV của 11 nước tranh tài 56 môn thể thao tại 44 địa điểm thi đấu. Hoạt động chính của SEA Games 30 diễn ra tại khu liên hợp thể thao của thành phố New Clark, tỉnh Tarlac trên đảo chính Luzon của Philippines.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, bóng đá là một trong những bộ môn rất được quan tâm.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam sẽ có 11 đội tuyển U22 (trong đó mỗi đội có 2 cầu thủ trên 22 tuổi) tham dự, chia làm 2 bảng đấu (1 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội).

Đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng B với Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei.

Bóng đá nữ có 6 đội tranh tài, trong đó, Đội tuyển nữ Việt Nam (đương kim vô địch) cũng cùng bảng với Thái Lan, Indonesia.

Các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam sẽ khởi tranh ngày 25/11 và kết thúc ngày 5/12. Vòng bán kết diễn ra từ 7/12, trận tranh HCĐ và HCV sẽ được tổ chức vào ngày 10/12.

Bóng đá nữ bắt đầu thi đấu ngày 28/11 và trận chung kết diễn ra vào ngày 9/12.

Ở kỳ SEA Games này, các trận thi đấu bóng đá nam và nữ diễn ra trên 3 SVĐ là sân cỏ nhân tạo. Đây cũng là lần đầu tiên môn bóng đá SEA Games tranh tài trên sân cỏ nhân tạo.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết