(CTO) - Ngày 8-9, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng một số sở, ngành thành phố đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG), Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây và Nhà máy sữa Cần Thơ thuộc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Đại diện DHG thông tin đến lãnh đạo thành phố tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 8 tháng của năm 2023.
Tại mỗi nơi đến, các doanh nghiệp (DN) báo cáo sơ lược về kết quả hoạt động của các đơn vị trong 8 tháng của năm 2023. Đối với DHG, sau những thành công vượt mong đợi của năm 2022 (doanh thu tăng 17% so với năm 2021), trong năm 2023, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.130 tỉ đồng, lần lượt tăng 7% và 3% so với kết quả năm 2022. Tính đến tháng 8-2023, toàn DHG đóng góp ngân sách nhà nước 252 tỉ đồng; trong đó, đóng góp ngân sách nhà nước tại Cần Thơ là 60 tỉ đồng.
.jpg)
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (thứ 3, trái sang) tặng quà lưu niệm DHG.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng DHG
Từ khi thành lập và đi vào sản xuất (năm 2002), Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương, tạo việc làm ổn định cho khoảng 150 lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình thương, đóng góp quỹ hoạt động Tết vì người nghèo, phát học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó…

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (thứ 5, trái sang) tặng quà lưu niệm Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.
Nhà máy sữa tại Cần Thơ được đưa vào vận hành năm 2001 trên diện tích hơn 2ha, chuyên sản xuất sữa tươi tiệt trùng, sữa đặc, sữa chua, kem, với tổng công suất đạt khoảng hơn 202.000 tấn sản phẩm/năm. Trong 8 tháng năm 2023, nhà máy đã sản xuất trên 86.263 tấn sản phẩm, đạt 100% kế hoạch, đóng góp vào ngân sách nhà nước 98,1 tỉ đồng. Thời gian tới, Vinamilk dự kiến đầu tư gần 100 tỉ đồng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy sữa Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy sữa Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (thứ 5, trái sang) tặng quà lưu niệm Nhà máy sữa Cần Thơ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các DN cũng phản ánh đến lãnh đạo thành phố khó khăn đang gặp phải như suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh làm thu nhập người lao động suy giảm; chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy; nhu cầu tiêu dùng sụt giảm; giá nguyên liệu đầu vào tăng cao…
Qua nghe báo cáo sơ lược về kết quả sản xuất, kinh doanh từ các DN, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, nhất là các nỗ lực trong việc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động. Từ nay đến cuối năm, tình hình kinh tế trong và ngoài nước dự báo tiếp tục khó khăn, do đó, thành phố khẳng định luôn phát huy tinh thần đồng hành, sát cánh cùng DN để hỗ trợ, tạo điều kiện để DN ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Về các kế hoạch trong thời gian tới, thành phố sẽ tích cực hỗ trợ DN trong việc xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, đạt chuẩn; xây dựng thói quen tiêu dùng mới cho người dân; phát triển sản phẩm mang thương hiệu Cần Thơ. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn DN mạnh dạn ứng dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng, đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.
Tin, ảnh: MỸ THANH