14/04/2009 - 09:29

Sập cầu tạm Trà Ôn làm 5 công nhân chết và mất tích

Khoảng 23 giờ đêm 12 rạng 13-4-2009, trên công trường thi công cầu Trà Ôn, ngang qua sông Mang Thít (thuộc khu 8, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) khi các công nhân đang đổ bê tông trụ màng đáy (trụ T3) thì đường ống dẫn bê tông từ phía bờ ra sông bị nghẹt. Lúc đó 7 công nhân theo cầu tạm bắc qua sông để ra sửa chữa đường ống. Bất ngờ, 1 trong 2 sợi cáp treo bị đứt, chiếc cầu treo bị nghiêng, làm 5 công nhân rơi xuống sông mất tích, còn 2 công nhân còn lại do kịp bám dây cáp nên được cứu thoát. Theo thông tin từ lãnh đạo Đội thi công số 5, trong số 5 người bị rơi xuống sông mất tích, có 3 người ở tỉnh Thanh Hóa (là sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang thực tập), 1 người quê ở tỉnh Hưng Yên (là sinh viên Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương 1, đang thực tập) và 1 người quê ở tỉnh Phú Thọ (kỹ sư Công ty cổ phần Cầu 12). Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng UBND huyện Trà Ôn, Sở Giao thông vận tải và đơn vị thi công tìm mọi biện pháp tìm kiếm số người mất tích. Đến chiều 13-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy xác 2 nạn nhân, trong đó xác định được nạn nhân Bùi Quang Hiển, SN 1989, quê quán tỉnh Hưng Yên. Chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Lực, Bí thư Huyện ủy huyện Trà Ôn cho biết: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được thi thể của nạn nhân Ngô Văn Xuân, sinh năm 1989, sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 13-4-2009 đã xác định được có 2 người chết và 3 người còn mất tích trong vụ đứt cáp treo cầu tạm cầu Trà Ôn.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tung tích các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động.

B.Q- PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết