08/06/2026 - 18:15

Sản phụ băng huyết sau sinh nguy kịch được chuyển tuyến cấp cứu kịp thời 

(CTO) - Các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vừa phối hợp kích hoạt quy trình báo động đỏ, cấp cứu thành công một sản phụ bị băng huyết ồ ạt sau ca mổ lấy thai lần hai ở tuyến dưới.

Sáng 31-5, bệnh nhân M.T.C (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Trước đó, sau ca mổ lấy thai lần hai tại y tế cơ sở, sản phụ đột ngột bị băng huyết ồ ạt trong vòng 8 giờ đầu hậu phẫu. Dù tuyến trước đã xử trí tạm thời bằng phương pháp đặt bóng chèn tử cung, tình trạng bệnh nhân vẫn diễn tiến phức tạp.


Ê-kíp các chuyên khoa phối hợp cấp cứu khẩn cho sản phụ băng huyết nguy kịch.

Ngay lập tức, Khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, chuyển thẳng sản phụ về phòng mổ Khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, ê-kíp liên chuyên khoa hồi sức - sản khoa - xét nghiệm đã phối hợp nhịp nhàng, vừa khâu cắt tử cung để cầm máu triệt để, vừa tích cực truyền dịch và máu bồi hoàn khối lượng tuần hoàn.

Sau 60 phút can thiệp căng thẳng, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân được kiểm soát ổn định, sản phụ chính thức thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và được chuyển về khu vực hậu phẫu.

BS.CKII Huỳnh Công Tâm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, chia sẻ: “Băng huyết sau sinh trên bệnh nhân có vết mổ cũ và tiền sử hen suyễn là một thách thức lớn cho công tác hồi sức. Việc tuyến trước xử trí đúng phác đồ và chuyển viện kịp thời đã tạo nên “thời gian vàng”. Nhờ xử trí ngoại khoa kịp thời để kiểm soát nguồn chảy máu, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ số huyết động từng giờ, sức khỏe sản phụ đã nhanh chóng ổn định, tỉnh táo, hết sốt và vết mổ khô”.

Theo BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ, băng huyết sau sinh là 1 trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở sản phụ. Tình trạng này có thể xảy ra bất ngờ ở bất kỳ ai, kể cả những người có thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. Do đó, việc khám thai định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa là giải pháp tiên quyết giúp phát hiện, tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ cao như thai to, đa ối, sản phụ có vết mổ cũ hoặc tiền sử băng huyết để xây dựng phương án sinh chủ động an toàn. Đặc biệt, sau khi sinh, sản phụ và thân nhân cần phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế để theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, vã mồ hôi, ra máu nhiều nhằm kịp thời thông báo cho bác sĩ cấp cứu.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết