08/02/2009 - 09:45

Sẵn sàng cho quận mới Thốt Nốt

Đô thị Thốt Nốt đang từng bước được xây dựng khang trang.

Thốt Nốt là một trong những đô thị sầm uất vừa được Chính phủ phê chuẩn công nhận là quận mới của TP Cần Thơ. Ngay những ngày đầu năm, khí thế lao động khẩn trương trên những công trình xây dựng như thổi thêm một luồng sinh khí mới cho phát triển đô thị trên vùng đất này…

* Vị thế xứng tầm

Quận Thốt Nốt có mặt tiền đường bộ nằm trải dài theo Quốc lộ 91, phía sau thâm hậu trên dưới 500m là dòng sông Hậu hiền hòa quanh năm mang phù sa, dòng nước ngọt để cư dân làm ăn sinh sống. Dọc theo trục quốc lộ này, từ trung tâm quận Thốt Nốt đến Ngã ba Lộ Tẻ, các công trình nhà dân, nhà máy mọc lên gần như không còn một chỗ trống. Còn dọc theo bờ sông Hậu, khu công nghiệp Thốt Nốt cả 3 giai đoạn đã hình thành các nhà máy xí nghiệp thu hút trên 20 ngàn công nhân lao động, làm cho thị trấn Thốt Nốt trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết...

“Vị trí trên bến dưới thuyền là thế mạnh của Thốt Nốt, nhưng với nhu cầu phát triển như hiện nay, năm 2009 này Thốt Nốt buộc phải tăng tốc đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa mới đáp ứng sự phát triển và đặc biệt là chính thức trở thành quận. Việc đầu tư này sẽ hướng tới mục tiêu đạt và vượt những tiêu chí của một quận trong thời gian ngắn nhất...” – đồng chí Trần Văn Tới, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Thốt Nốt nói.

Trong điều kiện ngân sách có hạn, ngoài những công trình do địa phương quản lý thực hiện dựa theo kinh phí phân bổ hàng năm của ngân sách địa phương, Thốt Nốt sẽ mạnh dạn kêu gọi đầu tư – giải pháp ưu tiên hàng đầu hiện nay - để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Theo định hướng của quận, để tạo mở rộng diện tích đô thị Thốt Nốt, trước mắt địa phương sẽ đầu tư những công trình như: Lấp đoạn kinh từ cầu Thốt Nốt đến cầu Trà Cui hiện nay đã cơ bản xong. Con kinh nằm dọc theo Quốc lộ 91 đoạn từ bến xe Thốt Nốt đến kinh Rạch Chùa đã được thi công hơn một nửa và đến ngày 30-4-2009 sẽ giáp tuyến vừa góp phần vệ sinh môi trường, vừa mở rộng đường giao thông trên tuyến lộ này. Địa phương cũng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng (nối dài) đường Nguyễn Thái Học đoạn từ trung tâm Thốt Nốt đến Trà Bay; mở rộng lộ giới đường Lê Thị Tạo từ bến Đình tới kinh Rạch Chùa... Tuyến Quốc lộ 91 tránh nội thị quận Thốt Nốt tạo hình cánh cung cách Quốc lộ 91 hiện hữu khoảng 1 cây số (từ huyện đội Thốt Nốt đến Trà Uối) cũng vừa được Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch thiết kế và định hướng xây dựng. Khi tuyến tránh này hình thành, con đường hiện hữu sẽ trở thành đường nội thị, cùng với các tuyến đường hình xương cá mở rộng ra sẽ tạo thêm sức lan tỏa mạnh hơn cho quận mới Thốt Nốt.

Chợ Thốt Nốt cũng vừa được đầu tư chỉnh trang hơn chục tỉ đồng để đạt chuẩn chợ loại 1 của thành phố. Dịp Tết vừa rồi, việc mua bán của tiểu thương, bà con nhân dân vô cùng thuận lợi. Hơn 100 lô sạp mới được bố trí ngăn nắp, hài hòa tạo ra mỹ quan đô thị khang trang cho khu chợ này...

* Phát huy tiềm năng

Khi Thốt Nốt chính thức trở thành quận, chủ trương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị, thương mại dịch vụ sẽ càng được thúc đẩy mạnh hơn nữa. Dự kiến, Bệnh viện Thốt Nốt sẽ hoàn thành vào ngày 30-4-2009 và cuối năm 2009 công trình xây dựng trụ sở UBND quận Thốt Nốt mới hoàn thành, khi đó 2 cơ quan này sẽ chuyển đến nơi mới hoạt động với thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn, hiện đại hơn. Hai khu đất UBND quận và bệnh viện hiện hữu sẽ chuyển công năng thành trung tâm thương mại với tổng diện tích gần 3ha, được kêu gọi đầu tư bằng hình thức đấu giá đất. Nguồn tiền này sẽ được đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác. Ngoài ra, 2 khu đất của Trường mầm non thị trấn và Trường cấp 2 Thốt Nốt với diện tích trên dưới 3,5ha hiện hữu sẽ được chuyển đi nơi khác, diện tích đất này cũng được dành để kêu gọi đầu tư phát triển thương mại dịch vụ... Việc di dời này còn góp phần làm giảm áp lực giao thông nội thị, góp phần lập lại trật tự đô thị của trung tâm quận Thốt Nốt...

Để thu hút đầu tư hiệu quả, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư đến Thốt Nốt làm ăn, địa phương đã chủ động đầu tư 2 khu tái định cư, 1 ở khu vực Long Thạnh 2 (10ha) và một ở khu vực Thới Thuận (27ha). Khi nhà đầu tư có nhu cầu mở rộng diện tích đất để phù hợp với xây dựng công trình, sẽ chủ động được nơi tái định cư cho dân. Với vị trí nằm ở trung tâm thị trấn Thốt Nốt cộng với chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng, nhiều ưu đãi, chắc chắn các khu tái định cư này sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư. Đồng chí Trần Văn Tới, Phó Chánh văn phòng UBND quận Thốt Nốt, cho biết: Cũng giống như ở khu công nghiệp Thốt Nốt chưa hình thành cơ sở hạ tầng, nhưng các doanh nghiệp đã đăng ký không còn một chỗ trống. Còn việc quy hoạch trung tâm thương mại từ các khu đất công này dù mới có chủ trương và đang xúc tiến các thủ tục, nhưng đã có 5-6 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đến đăng ký tham gia...

Hiện nay, khu công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 1 đã phủ kín các nhà máy xí nghiệp, giai đoạn 2 và 3 đang đầu tư cơ sở hạ tầng đã không còn chỗ trống để doanh nghiệp đăng ký. Tại trung tâm quận Thốt Nốt hiện nay đã có mặt 16 chi nhánh, phòng giao dịch của rất nhiều ngân hàng thương mại đến hoạt động. Điều này chứng minh rằng, nhu cầu về đầu tư, giao dịch tài chính - khẳng định được niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp đối với vị thế của quận mới Thốt Nốt. Những kỳ vọng về sự phát triển phồn thịnh của quận Thốt Nốt đang được hiện thực hóa...

Bài, ảnh: THIỆN KHIÊM

 

Chia sẻ bài viết