05/02/2022 - 16:10

Quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” 

Ðại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, mỗi quận, huyện của TP Cần Thơ đều chủ động ứng phó phù hợp trong từng thời điểm khó khăn, đưa địa phương phát triển đi lên. Năm mới 2022, từng địa phương đề ra kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu vượt khó, hoàn thành mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư... 

Một góc đô thị Phong Điền nhìn từ trên cao. Ảnh: ANH KHOA

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều:

Ninh Kiều phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ quan trọng của thành phố

- Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, quận Ninh Kiều tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt gần 929 tỉ đồng.

Với chủ đề năm 2022: “Thực hiện an toàn, linh hoạt 2 mục tiêu: kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội”, quận tập trung các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các giải pháp  hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục lập lại trật tự kỷ cương đô thị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường. Ðầu tư phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch; đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn của công chức, viên chức, gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Huy động và tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế của quận, phát huy thế mạnh của quận về lĩnh vực thương mại - dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp, phấn đấu đưa Ninh Kiều thành trung tâm dịch vụ quan trọng của TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng:

Vượt khó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

- Bước sang năm mới, Cái Răng đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại tương xứng trong cơ cấu kinh tế của quận; thực hiện xã hội hóa trong đầu tư, cải tạo và nâng cấp các cụm dịch vụ - thương mại - tiêu dùng chất lượng cao, xây dựng và cải tạo các chợ trên địa bàn. Bên cạnh đó, quận chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, sản phẩm có lợi thế so sánh, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, giá cả ổn định. Quận tiếp tục thu hút, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp đô thị; phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa vật chất tiêu dùng, chế biến, tiêu thụ nông sản; thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế quận Cái Răng tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ, du lịch - nông nghiệp chất lượng cao. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 0,68%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 55,58%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 43,74%. Giá trị sản xuất trên các lĩnh vực ước thực hiện được 31.160 tỉ đồng, tăng 14,22% so với cùng kỳ.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy:

Linh hoạt khơi thông mọi nguồn lực đầu tư

- Bước sang năm mới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của quận vẫn còn nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đòi hỏi các hoạt động kinh tế - xã hội cần có thời gian để phục hồi. Ðồng thời, vẫn còn những áp lực cần giải quyết từ các vấn đề phát sinh trong tiến trình đô thị hóa để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của quận như công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư để triển khai các công trình, dự án; những tác động do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông…

Quận xác định giải pháp cho năm 2022 và những năm tiếp theo là tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từ đó, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nhiều công trình giao thông quy mô lớn, mang tính kết nối liên quận với trung tâm thành phố, nhiều dự án được đưa vào danh mục thu hút đầu tư của thành phố. Quận sẽ phối hợp tích cực với các sở, ngành thực hiện các thủ tục liên quan để các dự án sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, tạo sức bật phát triển.

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn:

Phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao

- Năm 2022, quận tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đồng thời, tranh thủ các nguồn lực đầu tư để đầu tư phát triển hạ tầng trọng yếu của quận… Tập trung khôi phục phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại  - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao.

Năm 2021, với quyết tâm cao độ, quận Ô Môn cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân, cung ứng hàng hóa thiết yếu, với giá cả bình ổn, phục vụ tối ưu nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau giãn cách.

Ðặc biệt, trên tinh thần “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” quận đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở các ngành, các lĩnh vực tuân thủ nghiêm quy định về 5K + vaccine, tổ chức và sắp xếp không gian hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo phù hợp với từng cấp độ dịch của địa phương... Từ đó, tạo điều kiện cho quận từng bước phục hồi, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, chăm lo tốt sức khỏe và đời sống của người dân trong điều kiện bình thường mới.

Ông Võ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt:

Phát huy lợi thế, huy động các nguồn lực Phát triển nhanh, bền vững 

- Ðến cuối năm 2021, Thốt Nốt đã đạt 11/12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất có nhiều nỗ lực duy trì hoạt động trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ hoạt động khá tốt; nông nghiệp, thủy sản phát triển tốt, hoàn thành thắng lợi các vụ lúa với năng suất, sản lượng thu hoạch tăng so cùng kỳ năm trước, công tác thủy lợi mùa khô thực hiện vượt kế hoạch…

Năm 2022, quận Thốt Nốt tập trung thực hiện các giải pháp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế; phát huy đồng bộ các yếu tố, tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát huy sức sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả; đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh...

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền:

Xây dựng và phát triển Phong Ðiền theo hướng đô thị sinh thái

- Huyện xác định khâu đột phá năm 2022: Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sinh thái.

Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung xây dựng các mô hình chuyên canh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nâng cao chất lượng nông sản, vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước kết nối với chuỗi cung ứng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy thương hiệu của các cơ sở sản xuất hiện có, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thu hút nhiều lao động. Mời gọi đầu tư phát triển du lịch, từng bước phục hồi ngành kinh tế chủ lực của huyện sau đại dịch COVID-19. Huyện quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dự án, công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển chung, nhất là xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái…

Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ:

Phát triển bền vững kinh tế tập thể, kinh tế vườn theo hướng tập trung

- Năm qua, huyện thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế đạt hiệu quả; chỉ đạo sản xuất thắng lợi 3 vụ lúa, năng suất và sản lượng đạt khá; diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản vượt kế hoạch đề ra. Chi hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đúng quy định; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định...

Năm 2022, huyện tập trung khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; phát triển bền vững kinh tế tập thể, kinh tế vườn theo hướng tập trung; giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, nâng chất tiêu chí xây dựng NTM theo hướng nâng cao và phát triển văn minh đô thị. Quan tâm phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai:

Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế

- Năm qua, huyện đã nỗ lực kiểm soát tốt dịch COVID-19, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Huyện huy động các nguồn lực đầu tư xã hội và tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố, Trung ương để đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng trên địa bàn và chăm lo cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Thới Lai đạt 58,2 triệu đồng/người, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 6,44 triệu đồng/người so với năm trước.

Thới Lai tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm vượt qua các khó khăn để đưa huyện Thới Lai phát triển nhanh hơn và bền vững trong năm mới. Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân. Chú ý triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình hiệu quả và triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất gắn với kết nối cung cầu, thúc đẩy liên kết, bao tiêu sản phẩm nông sản. Ðẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ông Ðoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh:

Tập trung hoàn thành 12 chỉ tiêu trong năm 2022

-  Năm 2022, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cho công tác vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thành 12 chỉ tiêu trong năm 2022. Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.215 tỉ đồng; giá trị sản xuất năm 2022 là 8.530 tỉ đồng, trong đó khu vực I phải đạt 3.880 tỉ đồng, khu vực II là 2.150 tỉ đồng, khu vực III là 2.500 tỉ đồng; cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I chiếm 45,49%, khu vực II chiếm 29,31%, khu vực III chiếm 25,21%; xây dựng xã Thạnh Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng xã Thạnh Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thạnh Lợi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Năm qua, huyện Vĩnh Thạnh đã thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội được 1.086 tỉ đồng, vượt 3,43% so với năm 2020. Huyện Vĩnh Thạnh có tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.116 tỉ đồng, tăng 12,86% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được 4.270 tỉ đồng, tăng 8,82% so cùng kỳ; khu vực công nghiệp - xây dựng được 2.012 tỉ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ; khu vực thương mại - dịch vụ là 1.834 tỉ đồng, tăng 32,51% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến, ước giá trị sản xuất khu vực I chiếm 52,61%; khu vực II chiếm 24,79%; khu vực III chiếm 22,60%.

Nhóm PV Kinh tế

Chia sẻ bài viết