22/05/2013 - 09:44

QUẬN BÌNH THỦY

Quyết tâm tạo chuyển biến thật sự trong việc học tập và làm theo gương Bác

Cùng với các địa phương trong thành phố, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), trên địa bàn quận Bình Thủy đã xuất hiện thêm nhiều gương điển hình, nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực của các tập thể, cá nhân. Những câu chuyện "làm theo" gương Bác của các gương điển hình được tuyên dương tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở quận Bình Thủy mới đây càng cho thấy: việc học tập, làm theo gương Bác dần trở thành việc tự nguyện, tự giác hàng ngày của nhiều tập thể, cá nhân…

Những việc làm thiết thực

Những tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở quận Bình Thủy. 

Ông Nguyễn Cao Xiểm, Bí thư Chi bộ khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, Đại tá quân đội nghỉ hưu, được nhiều người biết đến với nghĩa cử cao đẹp: đi tìm hài cốt đồng đội. Bao năm qua, ông Xiểm đã dành nhiều thời gian thu thập thông tin, lập danh sách những đồng đội chưa tìm được hài cốt và phối hợp tổ chức tìm hài cốt đồng đội ở nhiều nơi, trong đó nhiều nhất là ở núi rừng Tây Nguyên. Ông Xiểm tâm sự: "Tìm đồng đội, trước hết vì tình đồng đội, tri ân với những người ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc; giúp những người thân của người đã hy sinh tìm lại hài cốt của người thân mình. Đây cũng là hành động thiết thực của bản thân tôi để hướng về phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của các ngành, các cấp; đồng thời, cũng là việc tôi đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chính nhờ sự tận tâm, hết mình của ông Xiểm đã có rất nhiều thân nhân liệt sĩ tìm được hài cốt của người thân mình sau nhiều năm thất lạc... Hiện nay, dù tuổi cao, ông vẫn đang tích cực chuẩn bị để tiếp tục những chuyến đi tìm hài cốt những đồng đội còn nằm lại ở những chiến trường xưa.

Theo cô Nguyễn Kim Chi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Nóc 1, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các cuộc họp chi bộ, hội đồng giáo viên nhà trường, Ban Giám hiệu nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, nêu ra những vấn đề chưa làm được, còn vướng mắc để thảo luận biện pháp khắc phục, thống nhất thời gian khắc phục,… Tập thể trường thống nhất đề ra quy định về thực hành tiết kiệm, cụ thể là tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên đều đăng ký việc làm theo cụ thể. Chi bộ, Ban Giám hiệu trường lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại đảng viên, kết quả rèn luyện của giáo viên vào cuối năm học. Đối với các em học sinh, thông qua các hoạt động ngoại khóa, nhà trường giáo dục các em tinh thần tương thân, tương ái, tiết kiệm, giúp đỡ bạn bè, kính trọng thầy cô, người lớn tuổi; giáo dục các em thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong tham gia giao thông,… Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tập, viết, quần áo, giảm miễn các khoản đóng góp để các em an tâm đến trường. Cô Nguyễn Kim Chi nói: "Qua đó, chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của nhà trường được nâng lên, số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi càng nhiều; lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, giáo viên thay đổi theo hướng tích cực; nhiều khuyết điểm, hạn chế được khắc phục"…

Địa bàn khu vực 5, phường Bình Thủy gần khu công nghiệp, có nhiều người cho thuê nhà trọ và công nhân ở trọ, an ninh trật tự ở khu vực tương đối phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng bộ bộ phận khu vực vận động xây dựng mô hình dân vận khéo "Tổ quản lý nhà trọ an toàn và văn minh". Thực hiện mô hình, ý thức chấp hành pháp luật của các chủ nhà trọ được nâng lên thông qua việc phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh sát khu vực thực hiện đăng ký, quản lý lưu trú… Các chủ nhà trọ thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất về giá cho thuê phòng, đề cao cảnh giác với các phần tử xấu… Mô hình "Tổ quản lý nhà trọ an toàn và văn minh" được UBND thành phố tặng Bằng khen mô hình "dân vận khéo" cấp thành phố. Mô hình này chỉ là một trong những việc làm cụ thể mà Đảng bộ bộ phận khu vực 5 đã làm. Ông Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường Bình Thủy, cho biết thêm: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm Đảng bộ khu vực đều thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh".

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, quận Bình Thủy có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đi đầu trong các phong trào. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, như mô hình "Tổ giao thông" đã huy động sức mạnh cộng đồng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong nhân dân. Mô hình "Quỹ tương trợ" sử dụng nguồn quỹ thu được giúp đỡ những trường hợp khó khăn đột xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Mô hình "xây dựng tuyến đường sáng - xanh- sạch- đẹp" đã xây dựng được 13 tuyến đường - hẻm ở các phường. Các mô hình "Phường sạch rác", "Xã hội hóa đội tuần tra, canh gác", "Cổng rào an ninh trật tự", "Vận động làm hàng rào, cột cờ, treo đèn ngoài ngõ",… đã được triển khai ở 95 đảng bộ, chi bộ và gần 200 chi hội, tổ hội đoàn thể ở cơ sở…

Quyết tâm tạo sự chuyển biến

Dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở quận Bình Thủy, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở quận Bình Thủy. Cán bộ, đảng viên và quần chúng gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Hai năm 2011 và 2012, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng "trong sạch vững mạnh" của quận đều đạt trên 90%; nội bộ đoàn kết thống nhất, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả…

Mặc dù, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã có chuyển biến tích cực, nhưng Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy thừa nhận công tác kiểm tra, giám sát kết quả đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân chưa được thường xuyên; việc nhân rộng các điển hình, mô hình tập thể và cá nhân tiên tiến từng lúc, từng nơi chưa rộng khắp. Vai trò, tiền phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát huy cao; một số ít cán bộ lãnh đạo chưa phát huy hết vai trò, vị trí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; từng nơi, từng lúc việc thực hiện quy chế dân chủ, đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Một số đơn vị chưa xây dựng những chuẩn mực làm theo cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao nên chưa tạo được điểm nhấn, kết quả chưa nổi bật…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nề nếp sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ, và đoàn thể các cấp. Chỉ đạo cấp ủy Đảng lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm và chỉ đạo các ủy Đảng tổ chức đối thoại với đảng viên ở cơ sở, chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại cơ sở. Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết thêm: "Quận ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong quận quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hội viên gắn với việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ rà soát, bổ sung các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên làm theo. Đồng thời, lấy kết quả việc làm theo gương Bác làm tiêu chí quan trọng trong xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân và xét phân loại đảng viên cuối năm… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh, kinh tế- xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng- an ninh …".

Bài, ảnh: QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết