17/03/2026 - 08:50

Quyết tâm không bỏ lọt tội phạm 

Từ năm 2025 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ tăng cường rà soát, phân loại, thực hiện hiệu quả công tác bắt và vận động đầu thú đối tượng truy nã (ĐTTN). Điều đó không chỉ góp phần đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự được kịp thời mà còn ngăn chặn nguy cơ các ĐTTN tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Công an phường Vĩnh Phước vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau 19 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an phường Vĩnh Phước.

Năm 2025, Công an thành phố bắt, vận động, thanh loại 105 ĐTTN; trong đó có 23 ĐTTN đặc biệt nguy hiểm và 30 ĐTTN nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ xác lập mới 35 chuyên án truy xét, truy bắt ĐTTN đặc biệt nguy hiểm, triệt phá thành công 6 chuyên án. Bên cạnh đó, bắt giữ 1 ĐTTN sau khi từ nước ngoài trở về; bắt và bàn giao 5 ĐTTN do công an các tỉnh, thành phố khác truy nã. 

Trong triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, Công an thành phố đã tập trung nhiều biện pháp truy bắt các ĐTTN liên quan. Hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, Tổ truy bắt ĐTTN thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ 13 ĐTTN, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Qua các vụ án cho thấy thủ đoạn, phương thức lẩn trốn của các ĐTTN ngày càng tinh vi, thay đổi lai lịch, tạo vỏ bọc mới, che giấu tung tích bằng nhiều hình thức. Các ĐTTN về vùng xa xôi, hẻo lánh ẩn náu, hoặc trà trộn vào các khu vực có nhiều lao động nhập cư ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, thay đổi chỗ ở liên tục… nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn, không ít ĐTTN manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện để tìm cách thoát thân.

Đấu tranh với tội phạm nào cũng nguy hiểm, nhưng với tội phạm truy nã thì càng gian nan. Để công việc đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, tùy vào từng ĐTTN mà áp dụng các biện pháp phù hợp. Có những vụ việc đeo bám hằng năm, ĐTTN có lúc gần như mất dấu nhưng lực lượng không nản lòng, kiên trì theo đuổi...

Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh, phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nhiều ĐTTN thuộc diện đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, việc phối hợp bắt Sơn Hiệp (68 tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu) sau hơn 38 năm lẩn trốn là kết quả của sự bền bỉ, tài tình, mưu trí. Trước đây, Hiệp là thành viên của một băng cướp tài sản khét tiếng những năm 80. Sau khi bị kết án 10 năm tù về tội cướp tài sản của công dân, Hiệp chấp hành án tại Trại cải tạo Kênh 5 (nay là Trại giam Kênh 5). Vào ngày 4-5-1987, Hiệp bỏ trốn khỏi trại giam. Hơn 38 năm qua, Hiệp thay đổi họ tên, sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau. Trên hồ sơ, ảnh chụp rất lâu, nhìn không rõ, tờ lệnh truy nã chỉ vài thông tin ít ỏi… Nhiều lúc trinh sát đến địa phương xác minh thì không ai biết Hiệp còn hay mất vì đã bỏ đi hàng chục năm. Để bắt cho bằng được đối tượng về quy án, cán bộ, chiến sĩ lần dò từng manh mối và đã phối hợp bắt được Hiệp vào đêm 8-9-2025 khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nhu Gia.

Đầu tháng 2-2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) bắt ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh (39 tuổi ngụ tỉnh An Giang, bị truy nã hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) sau 15 năm trốn tại nước ngoài. Suốt thời gian sống ở xứ người, Oanh tưởng đã thoát thân, nào ngờ, khi đang trên đường về nhà, bị trinh sát bất ngờ ập đến bắt giữ…

Về công tác vận động đầu thú, công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, xây dựng những mô hình dân vận khéo, phối hợp ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, kêu gọi người dân tham gia tố giác, bắt giữ và vận động gia đình đưa ĐTTN ra trình diện. Trong tháng 2-2026, công an các xã, phường vận động thành công nhiều trường hợp.

Điển hình là Công an phường Vĩnh Phước vận động Thạch Mi Na (37 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước) ra đầu thú sau 19 năm lẩn trốn về hành vi trộm cắp tài sản. Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp vận động Nguyễn Thanh Hóa (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh) bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng…

Đạt được những kết quả nổi bật trên là do Ban Chỉ đạo công tác truy nã Công an thành phố được kiện toàn kịp thời; quy chế hoạt động được bổ sung, hoàn thiện. Tổ truy bắt ĐTTN cấp thành phố và tại các đơn vị nghiệp vụ được thành lập, công tác nghiệp vụ cơ bản và ứng dụng công nghệ trong quản lý truy nã tiếp tục được tăng cường. 100% công an các đơn vị, xã, phường ban hành kế hoạch thực hiện, đăng ký chỉ tiêu cụ thể, bảo đảm công tác truy nã được triển khai đồng bộ, thống nhất.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các mặt công tác liên quan, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt quản lý địa bàn, không để ĐTTN lẩn trốn kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết