Đó là mục tiêu mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xác định cần thực hiện nghiêm qua đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Sau hội nghị kiểm điểm, các cấp ủy trong đảng bộ đã tập trung lãnh đạo khắc phục dần những hạn chế và bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Từ sáng sớm, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã có đông người dân đến khám và điều trị bệnh. Đồng chí Ngô Thị Cúc Hương, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bí thư Chi bộ Khoa Khám bệnh Đông y, nói: "Khoa vừa hoàn thành quy trình khám bệnh tinh gọn, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân một cách đáng kể. Đây là một trong những chuyển biến sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4". Theo đồng chí Ngô Thị Cúc Hương, sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo khoa nghiên cứu quy trình khám bệnh của các bệnh viện và từng bước hoàn thiện quy trình nhận, khám, kê đơn thuốc cũng như chỉ định cận lâm sàng một cách tốt nhất, giảm bớt sự phiền hà và tiết kiệm thời gian chờ đợi của người bệnh. Quy trình trước đây bệnh nhân phải bắt số thứ tự, nộp sổ, chờ nhân viên nhập máy, chờ gọi tên vào khám
thời gian chờ đợi không cần thiết kéo dài, gây ùn tắc khâu nhận và khám bệnh. Để khắc phục tình trạng này, khoa đã xây dựng một quy trình mới, chặt chẽ hơn từ khâu nhận bệnh đến cấp thuốc đều được thao tác trên máy vi tính. Với quy trình này, thời gian chờ đợi của bệnh nhân không cận lâm sàng khoảng 30 phút; còn bệnh nhân được chỉ định cận lâm sàng, tùy thuộc vào kết quả cận lâm sàng, nhưng thời gian chờ đợi không quá 2 giờ.
 |
|
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám bệnh cho người dân. |
Song song với việc cải cách quy trình khám bệnh, Chi ủy cũng quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng điều trị bệnh. Một trong những hạn chế mà tập thể chi bộ tập trung phân tích, làm rõ trong hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 là việc sử dụng thuốc vượt quỹ bảo hiểm y tế. Để khắc phục tình trạng này, Khoa Khám bệnh đã chấn chỉnh lại việc sử dụng thuốc bằng cách tổ chức bình toa thuốc hàng tuần để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Khoa Khám bệnh cũng đề ra phương châm "kê đơn phù hợp chẩn đoán, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn tiết kiệm và đạt hiệu quả trong điều trị". Lãnh đạo Khoa Khám bệnh cũng thường xuyên giáo dục cho nhân viên trau dồi y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, làm theo lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu", nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi, cách thức phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, góp phần giảm phiền hà cho bệnh nhân và tăng chỉ số thu hút người dân đến khám và điều trị bệnh.
Sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4, đến nay, Chi bộ Dược cũng có nhiều nỗ lực để khắc phục hạn chế. Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tập thể chi bộ đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế là tinh thần đoàn kết, nhất trí trong nội bộ chưa cao. Nguyên nhân là một số cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; một vài đảng viên chưa thể hiện cao vai trò gương mẫu, chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ. Đồng chí Huỳnh Hiếu Nghĩa, Trưởng Khoa Dược, Bí thư Chi bộ Dược, nói: "Sau đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, hạn chế này đã được khắc phục dần và tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể đơn vị". Để đạt được kết quả ấy, chi ủy phối hợp với lãnh đạo khoa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Trong lề lối làm việc ở khoa cũng có nhiều đổi mới. Cụ thể, những việc liên quan đến cán bộ, nhân viên của khoa đều được công khai rõ ràng để mọi người hiểu, nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời. So với trước đây, trong các cuộc họp lệ mới công khai hoặc công khai không đầy đủ các vụ việc nên gây thắc mắc trong cán bộ, nhân viên. Trong công tác lãnh đạo, điều hành hiện nay đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát nên hoạt động của khoa dần đi vào nề nếp. Do chi bộ có số đảng viên đi học đông nên trước đây thường họp lệ không đúng thời gian quy định. Sau khi được sự thống nhất của mọi người, chi ủy tổ chức họp lệ ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên tham gia họp đầy đủ. Trước khi họp chi bộ, cấp ủy họp trao đổi thống nhất nội dung nên cuộc họp đạt chất lượng hơn. Trong những buổi họp lệ, các đảng viên cũng đã mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cá nhân, tập thể đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn. Bên cạnh việc học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cán bộ, đảng viên, nhân viên của khoa còn tự học tập nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ; hiện khoa có 2 đảng viên đang học trung cấp lý luận chính trị. Vào sáng thứ 5 hàng tuần, lãnh đạo khoa cũng tổ chức thông tin thuốc, nhằm trang bị, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong khoa.
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dự, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố, sau hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các cán bộ, đảng viên trong đảng bộ bước đầu đã nâng cao nhận thức trong khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Những khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm cũng được các Đảng ủy viên phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các biện pháp khắc phục cụ thể. Chẳng hạn như việc đào tạo nguồn nhân lực còn chậm để chuẩn bị chia tách thành lập 2 bệnh viện. Sau khi kiểm điểm, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã tập trung khắc phục bằng cách hoàn chỉnh các dự án đào tạo, thu nhận nguồn nhân lực; phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ khảo sát thực tế để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa thành phố. Trong đó, bệnh viện sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho 2 dự án tim mạch can thiệp và ghép thận; trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh ở khu vực ĐBSCL.
Một hạn chế mà Đảng ủy bệnh viện cũng thẳng thắn nhìn nhận là trong lãnh đạo, điều hành, Ban Chấp hành Đảng bộ từng lúc còn hạn chế, chưa phát huy được sức mạnh, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể; một số đồng chí thiếu năng động, tập trung làm công tác chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng; trong chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc từng lúc chưa quyết liệt, chưa năng động nhạy bén, phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng nên giải quyết một số việc chưa dứt điểm, hiệu quả không cao... Sau kiểm điểm, Đảng ủy, lãnh đạo bệnh viện đã tập trung khắc phục những khuyết điểm, từng bước thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc nhất là sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Giám đốc được nhịp nhàng hơn, hỗ trợ, giúp nhau tháo gỡ khó khăn, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, tạo sự đồng tình trong cán bộ, công chức, viên chức. Ban Giám đốc cũng phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc điều hành các khoa, phòng
"Việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 bước đầu có những chuyển biến tích cực, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục tăng cường giáo dục nâng cao hơn nữa trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên, quyết tâm khắc phục hạn chế, góp phần xây dựng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong sạch vững mạnh" - Đồng chí Nguyễn Hữu Dự, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố, khẳng định.
Bài, ảnh: Thanh Thy