01/11/2025 - 19:24

Quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế, thể chế 

(CTO) - Chiều 1-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực (PCTN, LP, TC) ở ĐBSCL hiện nay” tại Học viện Chính trị khu vực IV.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: S.H 

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương, công tác PCTN, LP, TC đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước.

Những năm qua, TP Cần Thơ luôn nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm.

Hội thảo khoa học này là dịp để cùng nhau nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện, khách quan về công tác kiểm soát quyền lực và PCTN, LP, TC ở vùng ĐBSCL.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: S.H

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cho rằng hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ thực tiễn; góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp cơ sở cho việc tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, PCTN, LP, TC trong giai đoạn mới.

Đây cũng là hoạt động cụ thể góp ý cho dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đồng hành cùng các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: S.H

Hội thảo khoa học được chia làm 2 phiên: phiên tham luận, thảo luận và phiên thảo luận bàn tròn.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung thảo luận làm sáng tỏ nhận thức, lý giải sâu sắc về bản chất, yêu cầu và phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Nhiều tham luận đã tiếp cận từ nền tảng học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực và kiểm soát quyền lực, chỉ ra nguy cơ tha hóa quyền lực nếu thiếu cơ chế giám sát, công khai, minh bạch, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của nguyên tắc “quyền lực phải được ràng buộc bằng cơ chế kiểm soát quyền lực”.

Bên cạnh đó, hội thảo còn đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác PCTN, LP, TC ở vùng ĐBSCL hiện nay, phân tích khách quan thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, cũng như chỉ rõ những “điểm nghẽn” trong cơ chế quản lý, giám sát, từ đó kiến nghị những giải pháp cụ thể, trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Ngoài ra, đại biểu chia sẻ về thực trạng sử dụng công nghệ số để giám sát, kiểm soát quyền lực; thảo luận về kiểm soát quyền lực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử…

Đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: S.H

Tại phiên thảo luận bàn tròn, các diễn giả thảo luận các tác động hiện nay đến công tác PCTN, LP, TC, cơ chế pháp lý về xử lý và phòng ngừa tham nhũng còn khoảng trống; cơ chế pháp lý về PCTN, LP, TC trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc xây dựng văn hóa liêm chính đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Các diễn giả thảo luận bàn tròn. Ảnh: S.H

Tổng kết hội thảo, PGS.TS Tô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, cho biết Ban tổ chức Hội thảo đã tiếp nhận 58 bài viết và nhiều ý kiến tham luận, thảo luận.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục biên tập, xuất bản Kỷ yếu Hội thảo để lan tỏa rộng rãi các kết quả nghiên cứu, làm cơ sở tham khảo phục vụ quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, PCTN, LP, TC đồng thời đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ ở địa phương vùng ĐBSCL trong giai đoạn mới.

PGS.TS Tô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV tổng kết và bế mạc hội thảo. Ảnh: S.H

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết