28/08/2010 - 07:54

Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu

Tại buổi họp với Ban Chỉ đạo quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tại TP Hồ Chí Minh ngày 27-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, chỉ trong 3 năm qua, nhận thức về biến đổi khí hậu đã thay đổi rất nhiều, thường được phản ánh đến những mặt trái và tìm cách đối phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu không chỉ có những tác động xấu mà có cả những mặt tích cực ảnh hưởng đến ĐBSCL.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, để ĐBSCL thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vấn đề đầu tiên phải thay đổi nhận thức, nhìn nhận những tác động xấu, tốt để có quy hoạch thủy lợi thích hợp để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo tốt an ninh lương thực. Tuy nhiên, việc các tỉnh bị mặn xâm nhập không hẳn là tác động xấu mà đó là điều kiện giúp ĐBSCL phát triển nhanh nghề nuôi tôm ven biển. Nhờ nước biển dâng mà trong mấy năm qua ở vùng ven biển Hà Tiên, Kiên Giang người dân đã chuyển sang nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng có năng suất cao, và trong thời gian tới tỉnh Kiên Giang có kế hoạch biến vùng ven biển Hà Tiên trở thành “mỏ” tôm của cả nước. ĐBSCL cần nhìn nhận vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở dưới góc độ lợi ích.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Ngọc Anh, quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cảnh báo, nếu không có những quy hoạch hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng thì sẽ có từ 1,4 - 1,6 triệu héc-ta vùng ven biển các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh... bị mặn xâm nhập và khoảng 2 triệu héc-ta tại những tỉnh nói trên sẽ bị thiếu nước ngọt.

LIÊN PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết