Theo Sở Xây dựng thành phố, hiện nay các đồ án quy hoạch (QH) xây dựng từ QH chung đến các QH chi tiết trên địa bàn thành phố đã cơ bản xây dựng xong. Đây là cơ sở để quản lý QH xây dựng, phát triển đô thị và các lĩnh vực khác một cách đồng bộ. Tuy nhiên, đối với không gian xây dựng ngầm đến nay vẫn chưa được QH đồng bộ giữa không gian trên mặt đất và không gian xây dựng ngầm tạo cơ sở dữ liệu để khai thác sử dụng sau này...
Theo các chuyên gia thuộc Tập đoàn Xây dựng và Viễn thông Greely Construction Inc. Canada, trong quá trình xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị, việc kết hợp chặt chẽ, hữu cơ giữa các công trình trên mặt đất và công trình xây dựng dưới mặt đất rất cần thiết. Hiện nay, QH xây dựng đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, tuy nhiên trong thời gian qua tại TP Cần Thơ nói riêng cũng như nhiều tỉnh, thành trong cả nước mới chỉ tập trung nghiên cứu sử dụng phần không gian đô thị trên mặt đất, chưa nghiên cứu sâu đến phần không gian ngầm. Lợi ích của việc khai thác sử dụng không gian ngầm nếu khai thác sử dụng có hiệu quả sẽ tiết kiệm đất đai cũng như bố trí hợp lý những công trình dưới mặt đất, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị. Theo các chuyên gia thuộc Tập đoàn Xây dựng và Viễn thông Greely Construction Inc. Canada, trước mắt thành phố sẽ chưa “đá động” đến không gian xây dựng ngầm, nhưng cũng cần phải có những QH để sau này thế hệ con cháu chúng ta có cơ sở dữ liệu để khi cần phát triển sẽ thực hiện thuận lợi hơn.
 |
|
|
Ngày 17-6, Sở Xây dựng đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ và hợp tác với Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Greely Viva thuộc Tập đoàn Xây dựng và Viễn thông Greely Construction Inc. Canada để thực hiện Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thành lập Ban Quản lý Không gian Xây dựng ngầm đô thị TP Cần Thơ. Đây là bước đi đầu tiên để tiến tới QH, quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị TP Cần Thơ. Ông Trần Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Greely Viva, cho biết: Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý Không gian Xây dựng ngầm TP Cần Thơ có những kinh nghiệm cơ bản về thành lập Ban Quản lý Không gian Xây dựng ngầm; nghiên cứu và trao đổi phương thức quản lý hạ tầng ngầm; xây dựng dự thảo quy chế quản lý và quy trình kỹ thuật về hạ tầng ngầm đô thị; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng ngầm; quản lý những dự án xây dựng hạ tầng ngầm đô thị. “Khi xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng ngầm để quản lý có thể hiểu đơn giản là phía dưới mặt đất có bao nhiêu công trình có móng cọc dài bao nhiêu, để khi xây dựng những tuyến tàu điện ngầm chúng ta có thể “né” hoặc không cho xây dựng những công trình có phần móng dài như thế ở những vị trí mà tương lai sẽ khai thác không gian ngầm. Để bắt tay thực hiện chương trình này, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Greely Viva sẽ tài trợ toàn bộ chi phí 178.000 USD để hỗ trợ kỹ thuật. Sở Xây dựng Cần Thơ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến chương trình này” - ông Long cho biết.
Trước mắt, chương trình hỗ trợ kỹ thuật thông qua khóa hội thảo, huấn luyện là bước đầu tiên nhằm hỗ trợ Ban Quản lý Không gian Xây dựng ngầm có hướng nhìn mới về phương cách quản lý hạ tầng ngầm của thành phố hiện đang được áp dụng cho các thành phố tiên tiến trên thế giới, nằm trong chương trình đào tạo nâng cấp cho đội ngũ chuyên viên trong nghiệp vụ quản lý nhà nước của TP Cần Thơ. Chương trình tập huấn vừa diễn ra từ ngày 20-24/6-2011 với sự tham gia của lãnh đạo ngành xây dựng 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.
Ông Lê Hồng Phát, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: “QH xây dựng đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, tuy nhiên, thời gian qua thành phố chỉ mới tập trung nghiên cứu sử dụng phần không gian đô thị trên mặt đất, chưa nghiên cứu sâu đến phần không gian ngầm. Do đó, nếu quản lý QH, khai thác, sử dụng không gian ngầm có hiệu quả, tiết kiệm đất đai cũng như bố trí hợp lý các công trình dưới mặt đất một cách hợp lý sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị...”.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Quá trình đô thị hóa kéo theo phát triển cơ sở hạ tầng, vì vậy yêu cầu phát triển không gian hài hòa ở trên và dưới mặt đất. Thời gian qua, chúng ta chưa chú trọng vấn đề này, nên việc khai thác hạ tầng ngầm tiếp theo sẽ gặp khó khăn. Do đó, việc QH hạ tầng ngầm là việc làm cần thiết của Cần Thơ. Thông qua Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Greely Viva, TP Cần Thơ có cơ hội để trao đổi những phương thức để thực hiện quản lý không gian ngầm của thành phố. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP HCM để triển khai chương trình này. TP CầnThơ sẽ cùng các ngành thực hiện có hiệu quả chương trình này, sớm hình thành hệ thống hạ tầng ngầm trong thời gian tới...”
Với những kinh nghiệm quý báu về quản lý và phát triển đô thị, nhất là đối với việc quản lý không gian ngầm đô thị ở một nước phát triển như Canada sẽ giúp TP Cần Thơ quản lý không gian ngầm càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Bài, ảnh: THIỆN KHIÊM