28/11/2019 - 18:53

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội, Chính phủ có nhiều dự án, kịch bản mang tầm quốc gia để ứng phó với biến đổi khí hậu 

(CT)- Chiều 28-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ đến tiếp xúc 200 cử tri thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Phương đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV. Theo đó, sau 28 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến 10 dự án luật; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Hầu hết cử tri thị trấn Phong Điền bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng về kết quả của kỳ họp. Nhiều cử tri băn khoăn một số công trình giao thông đầu tư hàng ngàn tỉ đồng khi đưa vào sử dụng thời gian ngắn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, lãng phí ngân sách. Tình trạng các nhà máy, cơ sở sản xuất xả thải trực tiếp xuống sông rạch, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng biến đổi khí hậu gây sạt lở, sụt lún đất ĐBSCL… Đề nghị QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp xử lý, ứng phó. Một số cử tri đề nghị các cấp, các ngành TP Cần Thơ quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình cầu đường trên địa bàn bảo đảm lưu thông, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi tình hình đời sống cử tri huyện Phong Điền.

Tiếp thu và giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Một số công trình, dự án thi công chậm là do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư thu xếp nguồn vốn bị chậm. Việc một số công trình giao thông chưa bàn giao hoặc vừa bàn giao sử dụng đã bị hư hỏng nặng là do các đơn vị liên quan sai phạm trong xây dựng. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giam những người vi phạm. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, quy trách nhiệm và xử lý nghiêm minh những sai phạm này; đồng thời tăng cường quản lý để các công trình xây dựng bảo đảm chất lượng, thiết kế được phê duyệt. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, QH, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã xây dựng những dự án, kịch bản mang tầm quốc gia, nhưng trong thực tế, do việc khai thác tài nguyên nước ngầm quá mức, việc xây dựng thủy điện ở thượng nguồn nhiều nên biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và khó lường hơn. QH và Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục xây dựng giải pháp tối ưu để ứng phó hiệu quả. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân giao TP Cần Thơ quan tâm rà soát, xử lý việc xả thải gây ô nhiễm môi trường sông rạch; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết