07/04/2016 - 21:54

KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII:

QUỐC HỘI CHẤP THUẬN MIỄN NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

* Ông Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

(TTXVN)- Sáng 7-4, thực hiện quy trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã tiến hành bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ theo hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả được công bố, có 446 đại biểu bỏ phiếu tán thành, chiếm 90,26% trên tổng số đại biểu Quốc hội, 44 phiếu không đồng ý, ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Với 474 đại biểu bấm nút tán thành (96,15% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Ngay sau đó diễn ra Nghi lễ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ. Trong nền nhạc nghi lễ, Quốc kỳ và Hiến pháp được đội nghi lễ đưa vào lễ đài. Từ hàng ghế đại biểu, ông Nguyễn Xuân Phúc bước lên cúi mình trước cờ Tổ quốc và đứng vào bục, đọc lời tuyên thệ.

Thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân đồng bào, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Sau lời tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng thông báo: "Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc".

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng trao tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bó hoa tươi thắm và chúc tân Thủ tướng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đúng như lời Tuyên thệ.

Phát biểu trước Quốc hội sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và những người tiền nhiệm; khẳng định việc ông được Quốc hội tin tưởng bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ngay sau phần phát biểu, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao tặng nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lẵng hoa tươi thắm và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, chiều 7-4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ngay sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu: Với 450 đại biểu bỏ phiếu tán thành (91,09% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; với 452 đại biểu bỏ phiếu tán thành (91,50% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình; với 447 đại biểu bỏ phiếu tán thành (90,49% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Tuy nhiên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng, do đó để đảm bảo về mặt pháp lý thì các Nghị quyết miễn nhiệm đối với hai chức danh này có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp tục phiên làm việc chiều 7-4, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày các Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25-12-1959, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, cử nhân Lý luận chính trị, thạc sĩ Xây dựng Đảng, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XIII. Trong quá trình công tác, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24-5-1958, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân Luật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý luận Chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Chủ tịch nước đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1-11-1960, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân Luật, Lý luận Chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo chương trình, kết quả bầu các chức vụ trên sẽ được công bố tại phiên họp sáng 8-4.

Ngày 8-4, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

Chia sẻ bài viết