03/10/2011 - 08:53

Quan tâm phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer

TP Cần Thơ có khoảng 23.000 người dân tộc Khmer, chiếm 1,93% dân số của thành phố. Cùng với việc thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ người dân tộc Khmer phát triển. Trong đó, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer được các cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer ngày càng phát triển.

Các đảng viên người dân tộc Khmer xã Đông Thắng (bên phải) tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự
cho bà con dân tộc Khmer trên địa bàn xã. 

Tại TP Cần Thơ, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung chủ yếu ở các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Ô Môn, Thốt Nốt. Theo lãnh đạo các địa phương, người dân tộc Khmer có truyền thống yêu nước, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, những năm qua, các cấp ủy đảng có nhiều nỗ lực trong công tác chăm bồi, phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer và đã đạt kết quả đáng ghi nhận.

Huyện Cờ Đỏ là địa phương có nhiều người dân tộc Khmer được kết nạp vào Đảng. Theo đồng chí Phan Thanh Phú, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, huyện có hơn 8.900 người dân tộc Khmer. Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở quan tâm chăm bồi, kết nạp những quần chúng người dân tộc Khmer vào Đảng; chỉ đạo các đoàn thể tích cực vận động, tập hợp người dân tộc Khmer tham gia vào các tổ chức chính trị; phát động đoàn viên, hội viên là người dân tộc Khmer tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn. Song song đó, BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo đoàn thể các cấp tổ chức các phong trào hành động cách mạng để tạo nguồn phát triển đảng như: phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau làm kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vệ sinh môi trường, nâng cấp giao thông nông thôn... để thu hút đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer tham gia. Qua các phong trào, các tổ chức đoàn thể đã lựa chọn được nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú người dân tộc Khmer giới thiệu cho tổ chức đảng chăm bồi, kết nạp. Trong năm 2010 và 9 tháng đầu năm 2011, toàn huyện có 20 đoàn viên, hội viên ưu tú người dân tộc Khmer được BTV Huyện ủy chuẩn y kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên người dân tộc Khmer trong Đảng bộ huyện lên 64 đồng chí, chiếm 3,78% tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện.

Các cấp ủy đảng thuộc Huyện ủy Thới Lai cũng thực hiện khá tốt công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, cho biết: “Huyện Thới Lai hiện có 827 hộ gồm 3.708 người dân tộc Khmer. Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer, những năm qua, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho đồng bào dân tộc; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc Khmer vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Huyện ủy cũng chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng tại cơ sở để thu hút đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer tham gia, qua đó tạo nguồn cho đảng chăm bồi kết nạp những đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer vào Đảng. Hàng năm, Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên người dân tộc Khmer cho các tổ chức đảng nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống... Nhờ vậy, năm 2010 và 9 tháng đầu năm 2011, toàn huyện có 16 đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên người dân tộc Khmer trong Đảng bộ huyện lên 30 đồng chí.

Điều phấn khởi là các đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đều trưởng thành, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đồng chí Khổng Tấn Thành, Phó Bí thư Thường trực xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ), mỗi năm, xã có từ 2-3 đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer được kết nạp vào Đảng. Khi trở thành đảng viên, các đồng chí này tiếp tục phấn đấu, thể hiện tinh thần tiền phong, gương mẫu trong các phong trào; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Theo đồng chí Lê Văn Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã Định Môn (huyện Thới Lai), mỗi năm xã có 2 đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer được kết nạp vào Đảng. Nhờ được trui rèn, thử thách qua các phong trào hành động cách mạng nên các đảng viên người dân tộc Khmer đều phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu. Điển hình như đồng chí Danh Kê Ma Rinh, dân quân ở ấp Định Phước, được kết nạp vào Đảng tháng 5-2011; đồng chí Đào Lành, công an viên ấp Định Mỹ, được hết nạp vào Đảng tháng 2-2011... Từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, các đồng chí không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, mà luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh những chuyển biến đáng phấn khởi trên, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer ở một số địa phương trong thành phố vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Như ở địa bàn quận Ô Môn, có 1.072 hộ gồm 4.985 người dân tộc Khmer (chiếm 3,82% dân số toàn quận) nhưng 3 năm qua chỉ kết nạp được 4 người dân tộc Khmer vào Đảng. Đồng chí Phạm Thanh Liêm, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, cho biết: “Quận ủy rất quan tâm phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, số lượng người dân tộc Khmer làm cán bộ, công chức ít; đoàn viên, hội viên ưu tú trong các phong trào chưa nhiều nên việc phát triển đảng viên người dân tộc Khmer gặp khó khăn”. Ông Đào Nhum, Trưởng phòng Dân tộc quận Ô Môn, nói: “Mặc dù Đảng, Nhà nước và địa phương có nhiều chính sách thu hút người dân tộc vào làm việc các cơ quan Nhà nước, nhưng nhìn chung, mặt bằng dân trí của đồng bào Khmer còn thấp nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn viên, hội viên là người dân tộc Khmer trong các đoàn thể tham gia các phong trào hành động cách mạng còn hạn chế, phấn đấu không liên tục. Đây là nguyên nhân khiến việc phát triển đảng viên người dân tộc Khmer gặp khó khăn”.

Tại cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực đảng ủy, chi ủy của các tổ chức cơ sở đảng 85 xã, phường, thị trấn cuối tháng 6-2011, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng đã chỉ đạo cấp ủy các cấp cần quan tâm công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Thiết nghĩ, các cơ sở Đảng cần có giải pháp tích cực hơn để tạo nguồn, chăm bồi, phát triển ngày càng nhiều đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, góp phần thúc đẩy KT-XH ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết