Hôm nay, tuổi trẻ Cần Thơ cùng với tuổi trẻ cả nước phấn khởi kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2008) - cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bảy mươi bảy năm qua, các thế hệ trẻ Cần Thơ nói riêng, các thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, được sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp dìu dắt của Đoàn, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, cùng với toàn dân, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, bằng ý chí và năng lực thực tiễn của mình, tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên đã thích ứng nhanh với tình hình, nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, không ngừng thi đua học tập, rèn đức, luyện tài, lao động sáng tạo, chủ động lập thân, lập nghiệp, đã và đang ngày càng khẳng định vai trò chủ thể tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm sinh nhật Đoàn, chúng ta tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã sáng lập ra tổ chức Đoàn, luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, tin tưởng và dành cho thanh niên những tình cảm thương yêu thắm thiết nhất. Người đánh giá rất cao vai trò của thanh niên - người chủ tương lai của nước nhà: “... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên” (1). Vì vậy, trong Di chúc, Người nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, phải luôn ghi nhớ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(2). Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng thế giới quan khoa học, đồng thời phản ánh tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ cách mạng. Tư tưởng chỉ đạo của Người càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay. Bởi lẽ, bên cạnh tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên nêu cao lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, tỏ rõ vai trò rường cột nước nhà, vẫn còn một bộ phận thanh niên có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại: phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ, buông thả, lười học tập, ngại lao động, thậm chí rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, trở thành đối tượng để các thế lực thù địch lợi dụng, khai thác, làm phương hại đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hơn bao giờ hết, việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phải được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bởi nó liên quan trực tiếp đến tiền đồ, tương lai của đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Muốn làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước, thế hệ trẻ phải được giáo dục, bồi dưỡng một cách thường xuyên và toàn diện, trước hết là về đạo đức cách mạng, tri thức lý luận và văn hóa, khoa học-công nghệ - kỹ thuật, cả về thể chất. Có như vậy, tuổi trẻ mới hội đủ những phẩm chất và năng lực cần thiết, cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh chính trị, cả về nhân cách, đạo đức lẫn sức khỏe, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh cách mạng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chăm bồi thế hệ cách mạng cho đời sau là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, nhưng trước hết và trực tiếp là trách nhiệm của tổ chức Đoàn.
Để tập hợp và phát huy cao nhất những tiềm năng, giá trị tốt đẹp của thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức thực hiện tốt hệ thống giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, đồng thời tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là giáo dục để mọi đoàn viên, thanh niên thấm nhuần tư tưởng và đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một giải pháp có tính chất căn cơ, nền tảng, phải được coi trọng hàng đầu.
Cùng với toàn Đảng, toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động. Thông qua cuộc vận động này, tập trung củng cố, nâng chất các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng trong thanh niên. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng và có thái độ trân trọng, gắn bó với những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng, hình thành thế hệ thanh niên mới “vừa hồng vừa chuyên”, đại diện cho ý chí và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, năng lực trí tuệ để nắm vững thời cơ, hiểu rõ thách thức, tích cực và chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phát triển các loại hình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, thi đua lao động sáng tạo, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ, đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước, đấu tranh khắc phục những hạn chế, đẩy lùi, loại bỏ những thói hư tật xấu trong mỗi tập thể, cá nhân, để hình thành những phẩm chất tốt đẹp của người thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.
Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên- đặc biệt là chất lượng chính trị, tính tiên phong, gương mẫu và sức quy tụ, tập hợp của đoàn viên đối với quần chúng thanh niên và xã hội. Trên cơ sở đó củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng.
Chăm bồi thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Làm tốt việc chăm bồi thế hệ cách mạng cho đời sau là góp phần thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vì sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
CẦN THƠ
----------------
(1): Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, NXB Thanh niên, H.2005.
(2): Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia. H 1995.