26/05/2016 - 09:00

Quản lý và chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới ở Đồng bằng sông Cửu Long

(CT)- Quản lý và chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới ở ĐBSCL là chủ đề của khóa tập huấn do Mạng lưới sông ngòi Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức khai mạc vào sáng 25-5.

Trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27-5, các học viên là cán bộ, chuyên viên các sở, ngành hữu quan đại diện cho 3 vùng sinh thái thủy văn: vùng ngập lũ sâu, vùng ngập nông ở giữa và vùng ven biển thuộc ĐBSCL được nghe các diễn giả trình bày và thảo luận các vấn đề về quản lý và chia sẻ nguồn nước. Điển hình như: nguồn nước xuyên biên giới và các thách thức; nguồn nước xuyên biên giới: các bên có liên quan và chia sẻ lợi ích, trách nhiệm giữa các bên liên quan; tác động của thủy điện trên dòng chính Mekong; những bất cập trong chính sách và thực tế về quản lý tài nguyên nước tại lưu vực sông Mekong; hiểu biết cơ bản về giới và nước; giới và cách tiếp cận quản lý nguồn tài nguyên nước… Đây cũng là các vấn đề đang được nhiều địa phương vùng ĐBSCL quan tâm trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng.

Theo Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, trên 85% nguồn nước đến ĐBSCL là từ các nước thượng nguồn sông Mekong. Khi đến vùng châu thổ, nước lại tiếp tục theo các kênh rạch chằng chịt len lỏi đến những địa phương khác nhau. Hiện nay, sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế đã tạo nên sức ép lên các nguồn nước, dẫn đến sự cạnh tranh trong gia tăng nhu cầu khai thác, sử dụng và xả thải lên các dòng sông giữa các quốc gia thượng nguồn và hạ nguồn, giữa các địa phương với nhau, giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm sử dụng nước ngọt, nước lợ, nước mặn khác nhau và chính bản thân các hệ sinh thái của các dòng sông. Câu hỏi đặt ra là làm sao cân bằng giữa những nhu cầu cạnh tranh nguồn nước theo cách công bằng và bền vững cho thế hệ hiện nay và tương lai. Vì vậy, hiểu biết về quản lý và chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới một cách hợp lý, lâu dài, có cơ sở pháp lý và khoa học, đặc biệt cho vùng ĐBSCL là nhu cầu bức thiết.

Hà Triều

Chia sẻ bài viết