 |
|
Rạch Mương Củi đang bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh V.L |
Qua “Đường dây nóng”, Báo Cần Thơ nhận được ý kiến của người dân ở phường Hưng Lợi và phường An Khánh, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ phản ánh về việc nhiều hộ dân tùy tiện lấn chiếm rạch Mương Củi (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhưng chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền chưa kiên quyết xử lý. Cũng theo phản ánh của người dân, với đà lấn chiếm như hiện nay, nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu thì không bao lâu nữa rạch Mương Củi sẽ bị “khai tử”.
* LẤN CHIẾM VÔ TỘI VẠ
Rạch Mương Củi có chiều dài hơn 1.500m, chiều rộng khoảng 7m, bắt nguồn từ mương lộ 91B đổ ra rạch Ngã Bát. Đây là con rạch công cộng, có từ lâu đời. Trước đây, rạch Mương Củi thông thoáng, ghe, xuồng đi lại thông thương, nguồn nước chưa bị ô nhiễm, người dân còn sử dụng để sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, giờ đây, rạch Mương Củi ngày càng nhỏ dần, có đoạn bị san lấp gần như hoàn toàn, do nhiều hộ dân tùy tiện lấn chiếm xây dựng nhà.
Rạch Mương Củi thuộc phường Hưng Lợi và phường An Khánh. Hiện nay, 2 bên bờ con rạch có nhiều căn nhà khang trang mới mọc lên. Tình trạng lấn chiếm xảy ra nghiêm trọng nhất thuộc về đoạn rạch gần quốc lộ 91B dài khoảng 300m, bị lấn chiếm gần như hoàn toàn. Nhiều người đi qua khu vực này khó có thể hình dung nó là con rạch, cứ ngỡ đó là phần đất liền vì đoạn rạch này bị người dân san lấp gần hết.
Theo ông Võ Thành Lũy, Trưởng khu vực 5, phường Hưng Lợi: Trong số những trường hợp lấn chiếm, nổi cộm nhất là trường hợp vi phạm của ông Trần Ngọc Bút ở khu vực 5, phường Hưng Lợi. Để biến một phần diện tích đất của rạch Mương Củi thành đất ở, ông Bút dùng cừ tràm làm bờ kè, đổ đất, đá san lấp mặt bằng có diện tích trên 40m2. Sau đó, tiến hành xây dựng căn nhà bán kiên cố, vách tường, cột bê tông, lót gạch men. Không chỉ lấn chiếm đất mương gạch để cất nhà ở mà ông Bút còn tranh thủ “xí phần” lấn chiếm thêm để làm khuôn viên phía trước nhà. Điều đáng nói, ông Bút lấn chiếm gần hết chiều ngang của rạch Mương Củi, làm cho đoạn rạch này trở thành “cổ chai”, chặn đứng dòng chảy nên việc thoát nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Một người dân ở khu vực 5, phường Hưng Lợi nói: “Rạch Mương Củi là đường thoát nước huyết mạch của cả khu vực nhưng có đoạn bị lấn chiếm gần hết, không đảm bảo cho việc thoát nước và tới đây người dân phải chịu cảnh ngập nghẹt rất khổ sở. Lấn chiếm rạch Mương Củi diễn ra như thế nhưng không hiểu sao địa phương chưa xử lý buộc tháo dỡ công trình?”.
Tình trạng các hộ dân lấn chiếm rạch Mương Củi không chỉ diễn ra ở phường Hưng lợi mà còn diễn ra ở phần rạch thuộc phường An Khánh. Ông Võ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết: “Thời gian qua, có 5 trường hợp xây dựng lấn chiếm rạch Mương Củi. Như trường hợp của ông Nguyễn Văn Tỷ, ở khu vực 6, phường An Khánh. Ông Tỷ lấn chiếm diện tích gần 30m2, xây dựng nhà bán kiên cố cấp 3, cột bê tông cốt thép”.
Việc gây bức xúc cho người dân trước tình trạng xây dựng lấn chiếm rạch Mương Củi chính là cách xử lý chưa nghiêm của chính quyền địa phương. Bà Lê Thị Kim Hồng ở khu vực 6, phường Hưng Lợi bức xúc nói: “Tôi dựng căn nhà nhỏ xíu mà phường buộc phải tháo dỡ, còn nhiều trường hợp xây dựng nhà bằng bê tông cốt thép, lấn chiếm gần hết chiều ngang con rạch nhưng chẳng thấy địa phương đá động gì. Vì sao cùng vi phạm mà nhà của người này bị buộc tháo dỡ, còn nhà của người khác vẫn tồn tại? Cách xử lý của địa phương thật khó hiểu!”.
* TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?
Về việc xử lý những trường hợp vi phạm, ông Võ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh cho biết: “Địa phương đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu các hộ phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu bằng hình thức tháo dỡ công trình lấn chiếm. Đa phần các trường hợp lấn chiếm thuộc diện nghèo, không có chỗ ở, lấn mương rạch xây nhà ở tạm”.
Còn bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, thừa nhận: “Để xảy ra tình trạng này có phần trách nhiệm của địa phương. Đối với các trường hợp lấn chiếm rạch Mương Củi, UBND phường đang tiến hành các bước để xử lý theo qui định”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Bùi Hữu Nhơn, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Thời gian qua, quận đã có chỉ đạo các địa phương siết chặt quản lý trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhiều địa phương làm chưa tốt, dẫn đến tình trạng người dân tùy tiện lấn chiếm mương, rạch, đất công. Sắp tới, quận yêu cầu các phường báo cáo cụ thể tình hình lấn chiếm mương, rạch, đất công và quận lập đoàn kiểm tra toàn diện vấn đề này. Đối với những trường hợp vi phạm, quận kiên quyết xử lý; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm đối với địa phương để xảy ra tình trạng các hộ tùy tiện lấn chiếm, mương rạch, đất công”.
Tình trạng xâm hại rạch Mương Củi chưa được giải quyết rốt ráo, kiên quyết nên mới dẫn đến các hộ dân lấn chiếm vô tội vạ. Vì vậy, việc nhiều người dân lo lắng tương lai không xa rạch Mương Củi sẽ bị “khai tử” là hoàn toàn có cơ sở. Hiện nay, trong dự án nâng cấp, phát triển đô thị cũng có hướng san lấp một số kinh, mương để mở rộng hẻm, lối đi công cộng, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị nhưng phải đảm bảo dòng chảy mương rạch thông thoáng để việc thoát nước không bị ảnh hưởng. Do đó, việc tùy tiện lấn chiếm mương rạch, đường thoát nước công cộng để xây dựng của các hộ dân chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thi công các công trình mở rộng, nâng cấp hẻm, khu vực sau này. Vì thế, công tác quản lý của địa phương đối với các phần đất công, mương rạch, đường thoát nước công cộng không thể xem nhẹ. Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải kiên quyết hơn đối với vấn đề này.
VÂN LÂM